Chi hàng chục triệu euro cho hơn 6.400 nhân viên đi du lịch nước Pháp

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/5/2015 | 7:34:50 AM

Một tỉ phú người Trung Quốc đã nhận danh hiệu "ông chủ tốt chưa từng có" khi đồng ý chi trả toàn bộ chi phí cho một nửa số nhân viên của mình - hơn 6400 người - đi du lịch 9 ngày ở Pháp để kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.

Chi hàng chục triệu euro cho hơn 6.400 nhân viên đi du lịch nước Pháp
Chi hàng chục triệu euro cho hơn 6.400 nhân viên đi du lịch nước Pháp

Chuyến du lịch dự kiến tiêu tốn 33 triệu euro, 13 triệu trong số đó sẽ được chi ở Paris và 20 triệu ở Nice.

Li Jinyuan, Chủ tịch Tập đoàn quốc tế "Tiens Group Company" đã cho đặt phòng tại 140 khách sạn 3,4 và 5 sao ở Paris cho 6.400 nhân viên, và đặt trước vài địa điểm tham quan nổi tiếng, bao gồm cả Bảo tàng Louvre. Đoàn du lịch "siêu khủng" bao gồm các nhân viên đến từ Trung Quốc, Nga và Kenya còn đến cả Cote d'Azur, nơi Công ty đã đặt 4760 phòng tại 79 khách sạn ở Cannes và Monaco.

Để đưa được đoàn du lịch này từ các khách sạn họ đang ở di chuyển đến Promenade des Anglais tại Nice cần 147 xe buýt. Tại đây các nhân viên sẽ xếp hàng thành dòng chữ "Tiens' dream is Nice in the Cote d'Azur".

Chi hàng chục triệu euro cho hơn 6.400 nhân viên đi du lịch nước Pháp

Những người chịu trách nhiệm về ghi nhận Kỷ lục Guinness thế giới chứng kiến sự việc cho biết đây là hàng người đông nhất từng có. Đoàn du lịch cũng ghé thăm các cửa hàng bán đồ hiệu xa xỉ chỉ mở cửa phục vụ riêng cho các nhân viên của Tiens ngày hôm đó.

 Li Jinyuan 57 tuổi sáng lập Tiens vào năm 1995. Cho đến nay Công ty đã lớn mạnh thành tập đoàn quốc tế, kinh doanh trong các lĩnh vực sinh học, quản lý y tế, thương mại điện tử, du lịch khách sạn. Chuyến đi này được lên kế hoạch từ tháng 12, sẽ đi vào lịch sử như chuyến du lịch xây dựng tình đoàn kết công ty đắt đỏ nhất từng có.

                                                                        (Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục