Cụ ông Italy 70 tuổi giữ kỷ lục Guiness về số bằng đại học

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/2/2017 | 9:43:40 AM

Luciano Baietti, một hiệu trưởng nghỉ hưu ở thị trấn Velletri, hiện có 15 bằng cử nhân và thạc sĩ từ các trường đại học khắp Italy và sắp sửa nhận bằng thứ 16.

Luciano Baietti là người có nhiều bằng đại học nhất thế giới.
Luciano Baietti là người có nhiều bằng đại học nhất thế giới.

Có nhiều hơn một bằng đại học không còn là chuyện lạ, tuy nhiên con số 15 gây ấn tượng bởi duy nhất một người đàn ông thực hiện được. Ở tuổi 70, mặc dù dành hết cả ngày làm vườn và các việc lặt vặt trong nhà như người khác, Luciano Baietti trở thành sinh viên khi đêm xuống, theo Oddity Central ngày 14/2.

Cứ vào 3h sáng hàng ngày, khi cả thế giới đang ngủ say, ông thức dậy, lấy sách và nghiên cứu dưới ánh sáng ngọn đèn bàn. Baietti cho rằng việc học giúp ông giữ đầu óc minh mẫn và mỗi bằng đại học lại giúp ông mở mang kiến thức về thế giới quanh mình. Thêm vào đó, ông rất vui khi được ghi danh vào kỷ lục Guiness nhờ sở thích học tập.

"Những cuốn sách khiến tôi cảm thấy tự do (Cách chơi chữ Italy: sách là libro và tự do là libero). Sau tất cả, toàn bộ thế giới đều có chung một nguồn gốc", ông nói.

Baietti được truyền cảm hứng từ nhà bình luận Pháp Louis-Francois Bertin, người mà ông đã treo bức chân dung bên cạnh các bằng đại học đóng khung. Theo ông, đó là "một người của văn hóa và tri thức".

Baietti lần đầu có tên trong sách Kỷ lục Guiness năm 2002 sau khi lấy được bằng thứ 8, nhưng ông không dừng lại ở đó. Có bằng giáo dục thể chất, xã hội học, văn học, luật, triết học chính trị và kỹ năng vận động, ông dành 15 năm tiếp theo để thêm vào "bộ sưu tập" 7 bằng cử nhân và thạc sĩ.

Đa số bằng cấp của Baietti là từ Đại học La Sapienze danh tiếng ở Rome, một trong những ngôi trường lâu đời nhất thế giới. Ông cũng lấy bằng đại học từ xa ở Turin và một trường trực tuyến ở Naples. Baietti hiện có cả bằng tội phạm học và chiến lược quân sự.

"Mỗi lần, tôi đều đặt ra thử thách mới để biết cơ thể và não bộ của mình có thể đi xa đến đâu", ông nói. Ở tuổi 70, ông vẫn có đủ năng lượng để lấy thêm ít nhất một tấm bằng nữa, lần này là ở lĩnh vực khoa học thực phẩm.

Luciano Baietti tích cực chinh phục bằng đại học nhất khi đang làm hiệu trưởng một trường cấp hai và làm tình nguyện ở Hội Chữ thập đỏ Italy. Bí quyết để đạt được kỷ lục Guiness của Baietti là luôn thức dậy vào 3h sáng để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống gia đình. Theo ông, đó là lúc não bộ sẵn sàng thu nạp kiến thức.

Baietti dành 3 tiếng mỗi ngày cho việc học. Khoảng thời gian cố định này giúp ông vượt qua các bài thi và hoàn thành luận văn.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục