Nữ sinh Nhật Bản chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất 7 lục địa

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/4/2017 | 12:18:20 PM

Marin Minamiya (20 tuổi) vừa hoàn thành thử thách Explorers Gland Slam, trở thành người trẻ nhất chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất ở 7 lục địa.

Minamiya chụp ảnh trên đỉnh Everest tháng 5 năm 2016.
Minamiya chụp ảnh trên đỉnh Everest tháng 5 năm 2016.

Ngày 13/4, Marin Minamiya chinh phục Bắc cực và trở thành người trẻ nhất thế giới hoàn thành cuộc thám hiểm Explorers Grand Slam (mục tiêu bao gồm 7 đỉnh núi ở 7 lục địa và 2 cực).

Trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm thứ tư, Marin Minamiya chia sẻ: "Tôi cảm nhận được trái đất đẹp như thế nào. Tôi rất biết ơn gia đình vì đã ủng hộ tôi".

Theo Japan Times ngày 20/4, Minamiya bắt đầu hành trình với ngọn núi Aconcagua cao 6.961 m - đỉnh cao nhất ở Nam Mỹ từ tháng 1/2015, khi đang là học sinh trung học. Cô hoàn thành toàn bộ thử thách trong vòng hai năm.

Tuy đạt được thành tích đáng nể, cô gái Nhật Bản thổ lộ việc phá vỡ kỷ lục người trẻ nhất hoàn thành thử thách này không phải là mục tiêu khi bắt đầu. Hiện Minamiya là sinh viên Đại học Waseda và mong muốn thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển sau khi tốt nghiệp để thỏa mãn đam mê.

(Theo VnEpress)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục