Thuận lòng dân, rộng đường làng

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/3/2014 | 2:45:24 PM

YBĐT - Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Sơn A, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã bê tông hóa được 5km đường liên thôn, rải cấp phối hơn 3km và nâng cấp, mở mới hàng chục ki-lô-mét đường nội thôn, nội đồng.

Nhân dân đồng lòng, xã Sơn A đã hoàn thành quy hoạch và giải phóng mặt bằng toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn.
Nhân dân đồng lòng, xã Sơn A đã hoàn thành quy hoạch và giải phóng mặt bằng toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn.

Trở lại thôn Ao Luông 1, xã Sơn A, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những con đường rộng rãi, sạch sẽ chạy dài từ đầu thôn ra đến tận cánh đồng. Thêm một điều thu hút sự chú ý nữa là hai bên đường còn ngổn ngang những khúc gỗ, cành cây vừa mới được đốn hạ. Hỏi ra mới biết rằng, đây đều là những cây ăn quả lâu năm của bà con nhân dân đã trồng mấy chục năm nay.

Được biết thêm, quá trình xây dựng đường giao thông, do hiện trạng đường cũ đều nhỏ hẹp, trong khi đó kinh phí hỗ trợ của Nhà nước lại không nhiều nên để có đường to, rộng rãi như hiện nay, đã có rất nhiều hộ dân trong thôn tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu ở hai bên đường.

Tiêu biểu như gia đình ông Đào Văn Thừa và bà Hoàng Thị Pắn đã tự nguyện chặt 19 cây nhãn cổ thụ, hiến gần 200m2 đất ở để làm đường nội thôn và thêm 200m2 ruộng để làm đường nội đồng. Vừa tranh thủ dọn dẹp đống cành lá vừa tiếp chuyện với chúng tôt, bà Pắn vui vẻ: “Đường mình làm mình đi mà, cả thôn nhà nào cũng hăng hái hiến đất làm đường. Chẳng có lý do gì mà chúng tôi không ủng hộ việc này”.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Trưởng thôn Ao Luông 1 cho biết thêm: “118 hộ trong thôn đều rất hăng hái tự nguyện đóng góp để làm đường giao thông nông thôn. Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay, cả thôn đã bê tông hóa được hơn 1km, rải cấp phối được gần 3km đường, mở mới và nâng cấp toàn bộ đường nội thôn”.

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sơn A đã bê tông hóa được 5km đường liên thôn, rải cấp phối hơn 3km và nâng cấp, mở mới hàng chục ki-lô-mét đường nội thôn, nội đồng... Đặc biệt, năm 2013, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hệ thống đường giao thông nông thôn theo quy hoạch, bao gồm cả hệ thống đường nội thôn và đường nội đồng với tổng chiều dài lên tới gần 50km. Đã có 371 hộ dân tình nguyện hiến đất làm đường với tổng diện tích lên tới 23.700m2, phá bỏ 2.700 cây trồng các loại...

Không chỉ hiến đất, dịch rào, phá bỏ cây trồng, nhân dân địa phương còn đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và tiền mặt cùng Nhà nước nâng cấp các tuyến đường.

Trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Thuyên cho biết, sau khi duyệt quy hoạch, thông qua các tổ tuyên truyền của các thôn, xã sẽ tổ chức họp các hộ dân trong diện cần giải phóng mặt bằng, lắng nghe những vấn đề còn khúc mắc và tìm hướng giải quyết tốt nhất.

Ngoài ra là vận động những cán bộ, đảng viên lâu năm, người có uy tín trong các dòng họ tham gia các tổ vận động để đến từng hộ gia đình giải thích, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc nâng cấp hệ thống đường giao thông. Nhân dân được tự do đóng góp ý kiến, bày tỏ nguyện vọng của bản thân nên chủ trương hiến đất làm đường nhanh chóng thấm sâu vào nhận thức.

Đến nay, Sơn A đã hoàn thành 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có sự đồng thuận của nhân dân, hệ thống giao thông nông thôn của địa phương nhất định sẽ tiếp tục đạt được những thành công. Dù đời sống của nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng với truyền thống đoàn kết, biết hi sinh lợi ích của cá nhân, chung tay cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp chính là “chìa khóa” để Sơn A thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Thanh Hà

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục