Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới ở 3 địa bàn

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/3/2014 | 2:20:51 PM

Tính đến cuối năm 2013, thực hiện chương trình xây dựng NTM, bình quân khu vực Đông Nam Bộ đạt 9,72 tiêu chí NTM, vùng duyên hải Nam Trung Bộ đạt 7,75 tiêu chí, khu vực Tây Nguyên đạt 7,5 tiêu chí.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị.

Ngày 24/3 tại Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện tại địa bàn Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai ở 1.896 xã của 19 tỉnh thuộc 3 khu vực nói trên dựa vào tiềm năng là phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông-lâm-ngư nghiệp giá trị cao, đa dạng, phong phú; thế mạnh về phát triển du lịch qua cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Sau 3 năm thực hiện, các tỉnh đã triển khai được 4.760 mô hình sản xuất với tổng vốn hỗ trợ khoảng 3.490 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, một số địa phương đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại.

TPHCM đang triển khai mô hình sản xuất đạt giá trị sản xuất bình quân 282 triệu đồng/ha/năm. Tỉnh Bình Thuận, ngoài việc khai thác tiềm năng kinh tế biển cũng triển khai 20.186 ha thanh long VietGAP với 8.110 hộ dân tham gia; xây dựng 16 liên minh sản xuất gắn kết 16 doanh nghiệp với gần 1.600 hộ dân để tiêu thụ nông sản.

Còn ở Tây Nguyên, một số địa phương cũng hình thành vùng chuyên canh công nghệ cao mang thu nhập từ 100-120 triệu/ha/năm cho nông hộ như sản xuất hoa, rau ở Lâm Đồng, hồ tiêu ở Gia Lai… và một số mô hình liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ bền vững.

Các địa phương cũng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch… góp phần phát triển sản xuất, cải thiện đời sống dân cư (chẳng hạn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tiêu chí giao thông ở 23% số xã với gần 1.000 km đường được làm mới; Đà Nẵng huy động hơn 1.000 tỷ đồng để nâng cấp hàng chục cây cầu, đường xá và trường học).

Tính đến cuối năm 2013, bình quân khu vực Đông Nam Bộ đạt 9,72 tiêu chí NTM (tăng 3,65 tiêu chí), vùng duyên hải Nam Trung Bộ đạt 7,75 tiêu chí (tăng 3,64 tiêu chí) và Tây Nguyên đạt 7,5 tiêu chí (tăng 3,2 tiêu chí). Trong đó có nhiều xã đã hoàn thành 19 tiêu chí như ở Đông Nam Bộ là 27 xã (chiếm 5,7% số xã toàn vùng), duyên hải Nam Trung Bộ có 2 xã (chiếm 0,2%), Tây Nguyên có 13 xã (chiếm 2,2%).

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng nhìn chung còn thiếu, chưa đồng bộ. Tiêu chí giao thông mới đáp ứng được 11,6% chuẩn quốc gia, thủy lợi mới đáp ứng được 48% yêu cầu phòng chống lũ lụt và cấp nước cho sản xuất, dân sinh.

Trong sản xuất, nông nghiệp tuy là thế mạnh nhưng việc quy hoạch gắn với đầu tư hạ tầng ở các vùng chuyên canh có hiệu quả cao chưa hình thành vững chắc; cơ chế tín dụng cho nông dân còn bất cập; sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện của thời tiết…

Trong ngày 24/3, Hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề về xây dựng NTM tại 3 khu vực trên.

Chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các địa phương tập trung làm rõ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát huy tính tự giác của nông dân khi thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Các địa phương cũng cần làm rõ thêm mô hình sản xuất mới ở mỗi vùng, bởi đây là yếu tố nâng cao thu nhập của nông dân, có tính quyết định trong thành công của xây dựng NTM. Theo Phó Thủ tướng, các mô hình sản xuất mới sẽ được Trung ương tổng kết để nhân rộng ở các vùng và cả nước.

(Theo Chinhphu)

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục