Khơi dậy nội lực của nhân dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/3/2014 | 2:55:18 PM

YBĐT- Xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái) hiện đã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đây là sự nỗ lực rất lớn của địa phương và Âu Lâu đặt với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015 cơ bản trở thành xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Là một xã ven đô của thành phố, đời sống của nhân dân Âu Lâu đa phần phụ thuộc vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Các hộ sống dọc theo tuyến quốc lộ 37 và tuyến tỉnh lộ 166 chạy qua địa bàn chủ yếu kinh doanh nhỏ lẻ. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung ở lĩnh vực khai thác cát sỏi, chế biến lương thực, chế biến chè và sản xuất gỗ rừng trồng.

Âu Lâu sau 3 năm triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã vận dụng nhiều biện pháp phù hợp với thực tế của địa phương. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo với 34 thành viên gồm các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Âu Lâu đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới qua các buổi họp thôn xóm, kết hợp phát tờ rơi và sổ tay nông thôn mới.

Qua kết quả đánh giá 3 năm (2011 - 2013), tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã đạt 21 tỷ 607 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 6 tỷ 087 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Phong trào hiến đất làm đường giao thông, làm nhà văn hóa thôn được các hộ dân ở các thôn nhiệt tình ủng hộ, tiêu biểu như các thôn: Cống Đá, Trấn Thanh 1, Trấn Thanh 2, Châu Giang 1 và Châu Giang 2, Châu Giang 3, Đắng Con, Phú Nhuận…

Nhiều công trình đã nhanh chóng được triển khai và hoàn thành ngay từ năm đầu của chương trình như: tuyến đường từ thôn Cống Đá 2 vào Trường Mầm non và Tiểu học & THCS xã với chiều dài gần 900m mức đầu tư trên 1,6 tỷ đồng; tuyến từ đường tỉnh lộ 166 vào thôn Châu Giang 2; tuyến đường thôn Trấn Thanh 1 và Châu Giang 1, tổng chiều dài trên 2km, vốn đầu tư gần 2,5 tỷ đồng.

Năm 2012, có sự đầu tư của thành phố 200 triệu đồng, xã tu sửa cầu treo Ngòi Lâu cùng với đóng góp của nhân dân 5 thôn: Phú Nhuận, Hai Luồng, Trấn Thanh 1, Trấn Thanh 2, Châu Giang 1 có thêm 130 triệu đồng để cây cầu hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao lưu kinh tế, phát triển sản xuất.

Năm 2013 là năm Âu Lâu đầu tư mạnh nhất về hệ thống đường giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn gần 8 tỷ đồng xây dựng 6 tuyến với tổng chiều dài 4,85km đi qua các thôn: Châu Giang 1, Châu Giang 3, Đắng Con, Trấn Thanh 2, Phú Nhuận, Hai Luồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 5 tỷ đồng và nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các công trình phúc lợi khác như: Trạm Y tế xã được đầu tư 2,7 tỷ đồng; 3 trường học được Nhà nước đầu tư tu sửa, nâng cấp với số tiền gần 1 tỷ đồng; xây dựng tuyến mương thủy lợi thôn Đồng Đình dài 1km trị giá trên 1 tỷ đồng. Thực hiện tiêu chí về nhà ở khu dân cư, trong 3 năm qua, xã đã vận động xóa 48 nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền trên 2,8 tỷ đồng…

Đồng chí Lê Toàn Thắng - Chủ tịch UBND xã Âu Lâu cho biết: “Ngoài tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tiêu chí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tiêu chí về tổ chức sản xuất để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân bằng việc mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, công ty để trồng ớt, trồng nấm, rau an toàn, nuôi gà ri lai, nuôi thỏ…

Có nhiều mô hình áp dụng vào sản xuất và kinh doanh có hiệu quả nên thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 10,3 triệu đồng năm 2011 lên 13,5 triệu đồng năm 2013. Xã đã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, chúng tôi tập trung tăng tốc thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến hết năm 2015 cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra”.

Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Âu Lâu cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy, khơi dậy nội lực của nhân dân, xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc công khai, minh bạch các nguồn vốn đầu tư; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Địa phương đang nỗ lực về đích trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thạch Phong

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục