Phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ"

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/1/2015 | 9:44:00 AM

YBĐT - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đã gắn các phong trào thi đua của các cấp, ngành phát động với 5 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước tới 100% hội viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ từ cấp xã xuống các chi hội.

Nhân dân huyện Văn Yên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Nhân dân huyện Văn Yên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Nhiều cách làm hay như mô hình "Ngày công đồng đội" của chi hội thôn Yên Viễn, giúp nhau bằng ngày công lao động sửa nhà, xóa nhà dột nát, giúp đỡ gia đình hội viên lúc khó khăn hoạn nạn đã nhân rộng ra tất cả 11 chi hội. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: "Chúng tôi có 212 hội viên, Hội đã tham mưu với chính quyền địa phương và các đoàn thể đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế.

Trong 5 năm gần đây, Hội đã huy động hội viên tham gia gần 2.000 ngày công đồng đội, xóa 14 nhà dột nát cho hội viên nghèo. Hiện, 104 gia đình hội viên có kinh tế khá giàu, trong đó, 39 gia đình có thu nhập từ 70 triệu đồng đến 250 triệu đồng/năm và chỉ còn 16 gia đình hội viên nghèo, mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm 8 hội viên nghèo".

Nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt, tham gia xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Hội đã vận động hội viên tham gia trên 1.000 ngày công tu sửa, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn như: phối hợp đổ bê tông đường Tân Tiến 1 - Xuân Thịnh dài 896m, xây dựng nhà văn hóa thôn Xuân Hưng, Bóng Bưởi; tích cực tuyên truyền gia đình hội viên và nhân dân đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm nghiệp; duy trì các mô hình kinh tế hộ theo hướng VACR.

Nhiều gia đình hội viên đã phát triển kinh tế đồi rừng kết hợp với chăn nuôi, hình thành các tổ hợp chế biến lâm sản gỗ rừng trồng, kinh doanh vật liệu xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao như các hội viên Vũ Văn Cường ở chi hội Tân Tiến 1, mở xưởng bóc gỗ rừng trồng, tạo việc làm cho 10 lao động, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Đinh Văn Bắc, chi hội Cương Quyết, với 17ha rừng keo lai và quế, thu nhập 200 triệu đồng/năm; Nguyễn Thế Vinh, chi hội Khe Quýt, mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng và kinh doanh dịch vụ, thu nhập 150 triệu đồng/năm; Phạm Văn Hà, chi hội Tân Tiến 2, với dịch vụ sơ chế vỏ quế, kết hợp làm vườn ươm quế, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội đã cùng các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tham gia các tổ tuần tra an ninh, tổ hoà giải ở cơ sở, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", Hội đã và đang cùng Đảng bộ, chính quyền các đoàn thể và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển, vững bước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thái Hưng

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục