Nối những niềm vui

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2015 | 10:26:16 AM

YênBái - YBĐT - Trước đây, người dân xã Minh Chuẩn sang xã Khai Trung (huyện Lục Yên) phải đi qua quãng đường dài khoảng 18 - 20km thì nay đã được rút ngắn xuống chỉ còn 6km rất thuận tiện. Kéo theo đó là những thuận lợi trong phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là việc tạo điều kiện cho 2 xã sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Cán bộ xã Minh Chuẩn kiểm tra tuyến đường nối thôn 4 với thôn 1, xã Khai Trung.
Cán bộ xã Minh Chuẩn kiểm tra tuyến đường nối thôn 4 với thôn 1, xã Khai Trung.

Về thăm Minh Chuẩn những ngày này có thể cảm nhận được niềm vui của chính quyền và nhân dân địa phương khi đã hoàn thành mở mới được nhiều tuyến đường quan trọng, phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM.

“Phấn khởi lắm các đồng chí ạ! Nhất là những người dân trực tiếp lao động sản xuất bên cạnh con đường và những gia đình thường xuyên có việc phải đi sang xã Khai Trung” là những lời tâm sự đầu tiên của ông Vi Văn Vanh - Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Minh Chuẩn về con đường mở mới từ thôn 4 sang thôn 1, xã Khai Trung.

Theo Chủ tịch UBND xã Minh Chuẩn Nguyễn Bá Duy, năm 2014, Minh Chuẩn mở mới được 2,5km đường giao thông. Qua khảo sát, xã đã thống nhất dành toàn bộ 2,5km này để mở mới con đường nối với thôn 1, xã Khai Trung bởi khu vực này không có đường, bà con đi làm nương, trồng rừng, trồng khoai tím… đều phải đi qua những lối mòn rất vất vả. Quyết tâm cao cùng với sự đồng lòng nhất trí của người dân nên sau hơn một tháng thi công, con đường mơ ước bấy lâu đã hình thành. Từ một đường mòn, rậm rạp, ít người qua lại thì nay đã trở thành con đường chính, nhộn nhịp, thuận lợi trong phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, công việc cho nhân dân 2 xã.

Được biết, kết quả đó có được là nhờ Đảng ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân hiểu rõ lợi ích của Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, trong đó đường giao thông là một trong những tiêu chí rất quan trọng, phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Nếu như trước đây, sản phẩm nông, lâm nghiệp của bà con thường bị ép giá do vận chuyển khó khăn, đường xa thì nay, các loại gỗ rừng trồng cũng như đặc sản khoai tím không bị mất giá nữa. Hơn nữa, con đường đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa với xã Khai Trung.

Chủ tịch Nguyễn Bá Duy cho biết thêm: “Tính bình quân, con đường có mặt nền rộng 5m, trong đó phần lớn diện tích trên 12.000m2 để mở mới con đường đều do nhân dân hiến đất mà không đòi hỏi quyền lợi đền bù”. Theo cán bộ xã, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Dữ, là một trong nhiều hộ hiến đất làm đường. Đã nhiều năm vật lộn với con đường mòn nên ngay khi có chủ trương của xã về mở mới con đường, gia đình chị rất vui mừng, phấn khởi. Hoàn toàn nhất trí với chủ trương của xã, gia đình chị đã hiến trên 600m2 đất rừng, đất vườn mà hàng năm vẫn giúp gia đình có nguồn thu nhập. Chị chia sẻ: “Tuy gia đình bị mất một phần đất sản xuất nhưng cả nhà vẫn vui vẻ hiến mà không đòi hỏi phải có đền bù. Bây giờ đi làm nương, đi trồng rừng hay sang bên Khai Trung có việc là thuận tiện lắm nên rất vui, rất phấn khởi”.

Niềm vui của chị Dữ có lẽ còn là niềm vui của hàng trăm, hàng nghìn người dân của 2 xã Minh Chuẩn, Khai Trung. Từ nay, nhân dân đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, không phải vất vả như trước. Đây thực sự là con đường nối những niềm vui và mục tiêu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM của chính quyền và nhân dân 2 xã cũng đang được nối gần thêm.

Hùng Cường

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục