Tuổi trẻ chung tay

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/7/2015 | 2:55:52 PM

YênBái - YBĐT - Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể, địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Một trong những lực lượng có đóng góp to lớn vào những thành công của Chương trình cho đến thời điểm này chính là lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Đoàn viên, thanh niên huyện Văn Yên tham gia mở mới đường giao thông nông thôn, góp sức xây dựng nông thôn mới.
Đoàn viên, thanh niên huyện Văn Yên tham gia mở mới đường giao thông nông thôn, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ tỉnh nhà đã xây dựng nên một hình ảnh đẹp trong phong trào lớn “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay XDNTM”, tạo nên sức mạnh tập thể đoàn kết, thống nhất trên con đường đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực…

Cụ thể, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái đã chủ động tuyên truyền các nội dung XDNTM tới 100% cơ sở đoàn trong tỉnh, các nội dung tuyên truyền XDNTM luôn được đẩy mạnh và lồng ghép vào các hoạt động thường xuyên trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Chiến dịch tình nguyện mùa Đông - Xuân, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh… với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả như: tổ chức hội diễn, hội thi, buổi diễn văn nghệ, sân khấu hóa, tuyên truyền lưu động; các hoạt động thể dục thể thao; tham gia xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tu sửa, xây mới nhà văn hóa; dọn dẹp vệ sinh môi trường; tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Kết quả giai đoạn 2012 - 2014 đã tổ chức tuyên truyền trên 350 buổi tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, 63 hội thi về chủ đề tuổi trẻ tham gia XDNTM, thu hút 38.850 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 135 buổi truyền thông, tư vấn giới thiệu việc làm và định hướng nghề cho 25.750 ĐVTN, phát hành 1.000 cuốn sổ tay, 102.350 tờ rơi, áp phích tuyên truyền về XDNTM; phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng 65 tin bài, phóng sự tuyên truyền về các hoạt động tuổi trẻ tham gia XDNTM và hàng trăm tin, bài phản ánh các hoạt động tuổi trẻ tham gia XDNTM đăng tải trên Website Tỉnh đoàn Yên Bái, Bản tin Tuổi trẻ Yên Bái và các phương tiện thông tin đại chúng; làm mới 186km đường giao thông nông thôn, 92km đường giao thông nội đồng; xây dựng mới được 112 nhà văn hóa, 125 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi; xây dựng, hoàn thiện 25 cầu giao thông nông thôn tại địa bàn các xã…

Bên cạnh đó, các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường được đông đảo ĐVTN tại các cơ sở đơn vị tích cực tham gia bằng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên và người dân nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, đường phố, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, tập trung thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng, hồ, sông, suối.

Với mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho thanh niên trên địa bàn nông thôn, góp phần XDNTM, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, các đơn vị cơ sở đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “4 mới”, phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh”.

Các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trên địa bàn nông thôn ngày càng tăng về số lượng và hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 650 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó trên 150 mô hình trang trại trẻ, tạo việc làm cho hàng nghìn ĐVTN. Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tuổi trẻ Yên Bái đã tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội lành mạnh, tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lích sử, văn hóa của địa phương; vận động ĐVTN, nhất là các ĐVTN dân tộc vùng cao, vùng nông thôn gương mẫu thực hiện các quy ước của thôn, bản, của cộng đồng, đi đầu bài trừ các hủ tục lạc hậu như: xây dựng và ra mắt mô hình “4 không” (không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không sinh con thứ 3 và không thách cưới cao); thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang; duy trì và thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm giúp đỡ nhau về phát triển kinh tế, cung cấp về các thông tin về kiến thức hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tổ chức 920 hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao thu hút 110.400 ĐVTN tham gia.

Với những đóng góp của tuổi trẻ, Chương trình XDNTM tại Yên Bái đang có những khởi sắc đáng ghi nhận, hứa hẹn đạt được những thành công trong một tương lai gần.

Thiên Cầm

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục