Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/3/2016 | 8:43:29 AM

YBĐT - Đến đầu năm 2016 này, toàn tỉnh đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 126 xã đạt trên 5 tiêu chí, trong đó 40 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên... Những kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh.

Trên công trình tình nguyện đường vành đai suối Thia - thị xã Nghĩa Lộ.
Trên công trình tình nguyện đường vành đai suối Thia - thị xã Nghĩa Lộ.

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Phong trào “Yên Bái chung sức XDNTM” do UBND tỉnh Yên Bái phát động và Phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Trên cơ sở 19 tiêu chí quốc gia về XDNTM, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức mình tham gia XDNTM như: tiêu chí số 2, 3, 6, 17 về xây dựng hạ tầng nông thôn, vệ sinh môi trường; tiêu chí số 10, 13 về tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập; tiêu chí số 16, 18, 19 về văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự...

Đồng thời, cụ thể hoá Chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, XDNTM giai đoạn 2011 - 2015; phát động Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay XDNTM”; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Bản văn hóa nông thôn mới” tại bản La Phu Khơ, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải; triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia XDNTM giai đoạn 2015 - 2020”; phát động cuộc vận động “Thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014 - 2019”...

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực thực sự rất tích cực, cụ thể, trong công tác thông tin tuyên truyền, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực sự là những tuyên truyền viên tích cực về chủ trương XDNTM cho gia đình, bạn bè và cộng đồng. Các nội dung tuyên truyền XDNTM luôn được lồng ghép, triển khai trong các dịp cao điểm của tuổi trẻ như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch mùa đông - xuân tình nguyện, Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh… Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền trên 385 buổi tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, 73 hội thi với chuyên đề hoặc lồng gắn nội dung tuổi trẻ tham gia XDNTM, thu hút 41.460 lượt ĐVTN tham gia; phát hành 1.400 cuốn sổ tay hướng dẫn "Tuổi trẻ Yên Bái chung tay XDNTM", 157.320 tờ rơi, áp phích tuyên truyền về XDNTM...

Việc tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn đã trở thành những hoạt động trọng tâm và thường xuyên của tuổi trẻ Yên Bái, nổi bật như: xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, nhà văn hóa, nhà nhân ái, tu sửa kênh mương nội đồng…

Lực lượng ĐVTN đã tổ chức làm mới được 192 km đường giao thông nông thôn, 97 km đường giao thông nội đồng; xây dựng mới được 114 nhà văn hóa, 128 nhà nhân ái, nhà bán trú cho học sinh; 44 sân chơi bê tông tại các thôn, bản; triển khai xây dựng 30 cầu giao thông nông thôn (cấp tỉnh 25 cầu, cấp huyện 05 cầu) tại địa bàn các xã, góp phần tích cực trong cải thiện và nâng cao hạ tầng, cảnh quan nông thôn.

Điển hình năm 2015, tuổi trẻ toàn tỉnh ra quân thực hiện trên 500 công trình, trên 1.600 phần việc thanh niên tình nguyện chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiêu biểu như các công trình: “Đường thanh niên” chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 thuộc Dự án đường vành đai suối Thia kết hợp phát triển quỹ đất - thị xã Nghĩa Lộ với trên 30.000 lượt ĐVTN tham gia; mở mới 4,5 km đường giao thông nông thôn khởi động Dự án Làng thanh niên lập nghiệp tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu; ra quân trồng mới 100 ha chè Shan tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu…

Xác định việc tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn là nhiệm vụ then chốt trong XDNTM, thông qua việc phát động Cuộc vận động “Thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế”, các cấp bộ Đoàn, Hội đã hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trên địa bàn nông thôn, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và thông tin thị trường.

Đến nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được trên 650 mô hình phát triển kinh tế, trên 20 nhóm, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng nghìn thanh niên địa phương có việc làm và thu nhập ổn định. Trong 5 năm qua, đã có 20 gương mặt là thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi được nhận Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp tích cực triển khai các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân ở nông thôn như: trồng 420 ha cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải; trồng 100 ha chè Shan tuyết, trồng ngô trên đất dốc tại huyện Trạm Tấu; khai hoang 5 ha rộng bậc thang tại xã Bản Công (Trạm Tấu) và xã Nậm Có (Mù Cang Chải)...

Có thể thấy, từ các phong trào của Đoàn, các thế hệ ĐVTN ngày càng trưởng thành, sống có lý tưởng cách mạng để từ đó nâng cao tinh thần tình nguyện cống hiến để xây dựng quê hương. Từ năm 2011 đến hết năm 2015, Đoàn đã giới thiệu được 7.922 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đã kết nạp được 5.980 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây thực sự là lực lượng hùng hậu, trẻ về tuổi đời, giàu về tri thức, sáng về trí tuệ và mạnh mẽ về niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Anh Hải

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục