Tuổi trẻ Phù Nham góp công xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/10/2017 | 1:53:50 PM

YBĐT - Phù Nham là xã đầu tiên của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới. Thành công đó, có đóng góp quan trọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong xã. Đó cũng chính là thành tích đáng tự hào của tuổi trẻ Phù Nham trong Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” ở địa phương.

Tuổi trẻ xã Phù Nham khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình anh Lương Văn Tinh - hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.
Tuổi trẻ xã Phù Nham khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình anh Lương Văn Tinh - hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.

Anh Hà Quang Hành - Bí thư Đoàn thanh niên xã Phù Nham cho biết: "XDNTM là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vì vậy ĐVTN phải là những người tích cực hưởng ứng nhất. Trong quá trình XDNTM, tuổi trẻ trong xã đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong các hoạt động "dám nghĩ dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm” góp phần xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM”.
 
Ngay khi Đảng ủy, chính quyền xã triển khai XDNTM, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã đã chủ động họp bàn, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể gồm 5 nội dung chính: định hướng nghề nghiệp, phối hợp chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật; xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên khu vực nông thôn. Sau khi tham mưu và được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Đảng ủy xã, Đoàn xã đã lập tức chỉ đạo ĐVTN tập trung tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng, tu sửa lớp học, nạo vét kênh mương, thủy lợi, san lấp mặt bằng, làm đẹp nghĩa trang liệt sỹ…
 
Tiêu biểu như công trình mở mới đường dân sinh nối 2 cụm dân cư thuộc bản Khọn, với tổng chiều dài 500m, trị giá 75 triệu đồng giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Hay từ nguồn kinh phí mà Huyện đoàn Văn Chấn hỗ trợ, Đoàn xã đã đảm nhận xây dựng "Nhà nhân ái” cho hộ gia đình anh Lương Văn Tinh (đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã), với diện tích 46m2, tổng giá trị công trình trên 45 triệu đồng…
 
Song song với đó, ĐVTN trong xã đã khai thác sử dụng có hiệu quả hơn 3 tỷ đồng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giải quyết việc làm cho hơn 30 ĐVTN; phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp cho trên 200 ĐVTN...
 
Nhờ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: mô hình trồng cây bí lấy hạt trên đất lúa; trồng ngô cho thu nhập gấp 5 đến 7 lần trồng lúa của các ĐVTN, Chi đoàn bản Khọn; mô hình trồng mướp đắng của đoàn viên Hà Văn Mận, Chi đoàn bản Khọn; mô hình chăn nuôi bò sinh sản của đoàn viên Lò Văn Học, Chi đoàn bản Đao; mô hình cải tạo vườn tạp trồng 5 ha bưởi da xanh của Đoàn xã đã và đang phát triển tốt…

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia XDNTM, thời gian tới, Đoàn xã Phù Nham sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN nêu cao tinh thần xung kích, không trông chờ ỷ lại, luôn đi đầu "dám nghĩ dám làm, dám khởi nghiệp, lập nghiệp” ngay trên mảnh đất quê hương bằng bàn tay, khối óc của mình. 

Từ đó, góp phần giảm số thanh niên đi làm ăn xa, mắc các tệ nạn xã hội; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện giao cho Đoàn Thanh niên xã thực hiện những công trình, phần việc của địa phương; tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh phong trào ĐVTN xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện…

Ngọc Sơn

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục