Yên Hợp trên đà về đích

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/11/2017 | 1:49:32 PM

YBĐT - Những ngày cuối tháng 10 người dân ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên hối hả thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia vệ sinh môi trường chờ ngày Yên Hợp đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11 này.

Chủ tịch UBND xã Yên Hợp trao đổi với nhân dân về xây dựng nông thôn mới.
Chủ tịch UBND xã Yên Hợp trao đổi với nhân dân về xây dựng nông thôn mới.

Cùng Chủ tịch UBND xã Yên Hợp - Bùi Xuân Thành đến thăm nhà văn hóa thôn Quảng Mạc được hoàn thành vào cuối năm 2016 trị giá trên 300 triệu đồng từ sự đóng góp của nhân dân và sự hỗ trợ một phần kinh phí của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam. Chúng tôi thấy nhân dân trong thôn rất phấn khởi khi có được nhà văn hóa khang trang để hội họp. Sau những giờ lao động vất vả, họ lại tập trung tại đây để tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
 
Bà  Vũ Thị  Kết - Bí thư Chi bộ thôn Quảng Mạc bày tỏ: Trước đây, nhà văn hóa thôn được xây bằng tường gạch nhưng lợp cọ, đã xuống cấp, không đủ chỗ ngồi cho trên 100 hộ dân. Được chính quyền xã cho chủ trương xây dựng nhà văn hóa mới, bà con phấn khởi, tích cực hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành trong niềm vui sướng của nhân dân.
 
Cùng với đó, người dân trong thôn còn tích cực tham gia cứng hóa đường giao thông liên thôn, phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa. Bà con ai ai cũng xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là xây dựng cho chính mình, cho con cháu mình được hưởng. Bộ mặt nông thôn ở Yên Hợp giờ đây đã có nhiều đổi mới, người dân phấn khởi mong chờ ngày xã được đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Rời Quảng Mạc đến thôn Yên Dũng, Yên Thịnh, Chăn Nuôi, các tuyến đường liên thôn cơ bản  cứng hóa theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
 
Chủ tịch Bùi Văn Thành cho biết: Ở Yên Hợp, các tuyến đường xã, đường trung tâm xã nối với đường huyện đều đã được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường trục chính nội đồng vào các khu sản xuất cũng đã được sửa chữa, phục vụ sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, Yên Hợp cũng đang khó trong thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông khi hệ thống đường liên thôn mới được cứng hóa 50%, trên 33% đường ngõ xóm đảm bảo sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa. Tiêu chí về giao thông cũng là 1 trong 2 tiêu chí mà Yên Hợp thực hiện chưa đạt trong 19 tiêu chí quốc gia để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Để thực hiện được tiêu chí này, UBND xã đã đề nghị và được tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo tuyến đường Quy Mông - Đông An, tuyến Yên Hợp đi Yên Phú - Viễn Sơn; đầu tư kinh phí bê tông hóa 2 km đường nội thôn tại xã thôn Yên Hòa, Yên Dũng 1, Yên Thịnh và Quảng Mạc; các tuyến đường đất còn lại xã vận động nhân dân đổ cấp phối để đi lại thuận lợi hơn vào mùa mưa. Tiêu chí này xã đã quyết tâm hoàn thành trong tháng 10. Đối với tiêu chí số 11 về hộ nghèo chưa hoàn thành, xã đã tiến hành rà soát lại vào cuối tháng 10 để đảm bảo tiêu chí hộ nghèo giảm xuống dưới 12% (tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 của xã là 19,04%).

Yên Hợp đang trên đà phấn đấu cán đích nông thôn mới vào trung tuần tháng 11 năm nay. Đảng bộ, chính quyền xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong năm 2017.
 
Theo Chủ tịch UBND xã - Bùi Văn Thành, chủ trương đúng và lòng dân đồng thuận là hai yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cùng với chỉ đạo nhân dân thi đua phấn đấu thực hiện 2 tiêu chí chưa đạt, xã cũng quan tâm chỉ đạo duy trì và giữ vững 17 tiêu chí đã hoàn thành; tập trung chỉ đạo tốt việc xây dựng các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng đang thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hoá, sân chơi thể thao…
 
Tùy theo điều kiện và khả năng của mỗi hộ, mỗi thôn để xây dựng định mức đóng góp phù hợp bằng sức người, sức của, phát huy tối đa tính sáng tạo và sự tham gia đóng góp của nhân dân. Hình ảnh nông thôn mới ấm no, tươi đẹp đang hiện hữu ở Yên Hợp. Thành quả ấy được bắt nguồn từ một chủ trương đúng, hợp lòng dân.

Hà Anh

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục