Xã Thịnh Hưng đón Bằng nhận đạt chuẩn nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/1/2018 | 11:17:56 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 20/1, UBND huyện Yên Bình đã phối hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Thịnh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Bình cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Qua 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, diện mạo xã đã có sự đổi thay rõ nét, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; xã Thịnh Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh trao bằng công nhận và chúc mừng xã Thịnh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới .

Quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động các nguồn lực với tổng kinh phí gần 110 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và huy động các nguồn khác trên 75 tỷ đồng. 

Xã đặc biệt quan tâm đến việc tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 29,5 triệu đồng/người; số hộ nghèo giảm từ 16,5% năm 2011 xuống còn 6,5% năm 2017. 



Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thịnh Hưng đón nhận nông thôn mới.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thịnh Hưng. Đồng chí biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thịnh Hưng đã đạt được trong thời gian qua. 

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Thịnh Hưng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, chất lượng cao.

Cùng với đó, phát triển sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, trọng tâm là các công trình giao thông. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. 



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.


Nhân dịp này, UBND tỉnh, huyện Yên Bình và xã Thịnh Hưng đã tặng bằng khen và giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. 

Thanh Chi - Đức Toàn

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục