Chấn Thịnh nỗ lực về đích

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2018 | 1:58:37 PM

YBĐT - Sau gần 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn đạt 18/19 tiêu chí. Trong thời gian này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chấn Thịnh đang nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để về đích vào cuối năm 2018.

Mô hình trồng cam của gia đình anh Nguyễn Ngọc Tú, thôn Cao 2 (đứng giữa) cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng cam của gia đình anh Nguyễn Ngọc Tú, thôn Cao 2 (đứng giữa) cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình XDNTM, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, Đảng ủy, chính quyền xã Chấn Thịnh xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phát huy quy chế dân chủ, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát; vận động nhân dân chung tay đóng góp tiền của, ngày công, đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng...
 
Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, đường làng, ngõ xóm, nhà cửa xây dựng khang trang, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.
 
Công trình nhà văn hóa thôn Lạn 2, với tổng mức đầu tư xây dựng 350 triệu đồng, trong đó người dân trong thôn đóng góp 140 triệu đồng vừa được hoàn thành theo đúng tiêu chuẩn. Thôn Lạn 2 có 97 hộ dân, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tuy nhiên người dân trong thôn hiểu rõ tầm quan trọng của việc XDNTM nên các hộ dân trong thôn đều tích cực ủng hộ. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế. Xã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển; xây dựng các mô hình sản xuất để tăng giá trị thu nhập. Phát huy thế mạnh của địa phương, xã vận động người dân tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, trồng cây ăn quả và trồng rừng; xây dựng vùng lúa thâm canh chất lượng cao.
 
Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 26 triệu đồng, xã phấn đấu năm 2018 đạt 30 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,8%.
 
Trong xã đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, cây ăn quả có múi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như mô hình trồng cam, chanh của gia đình anh Nguyễn Ngọc Tú, thôn Cao 2, với gần 1ha cam sành và chanh đào, hàng năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng; hộ anh Nguyễn Toàn Thắng, thôn Chùa 1, chăn nuôi gia súc theo phương thức bán công nghiệp, trừ chi phí cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Để bảo đảm về đích đúng kế hoạch, lộ trình, xã Chấn Thịnh đang nỗ lực thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Hiện, xã đã có chợ nhưng do được xây dựng cách đây hơn 25 năm, nhiều hạng mục phụ trợ đã xuống cấp cần đầu tư nâng cấp, cải tạo để đạt chuẩn. Xã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chợ trung tâm xã với diện tích 3.600 m2 với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, bao gồm các hạng mục: công trình nhà đình chợ, nhà ki ốt 2 mặt, ki ốt 1 mặt, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống rãnh thoát nước, cổng vào chợ.
 
Ông Hoàng Quý Kiệt - Phó Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh cho biết: "Do không có đủ nguồn vốn nên hiện nay xã tập trung cải tạo tường rào, xây nhà vệ sinh và cổng vào chợ. Các hạng mục khác xã sẽ tiếp tục huy động vốn và hoàn thiện sớm”.

Với sự khẩn trương, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng cuối năm 2018 này, Chấn Thịnh sẽ đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Hồng Duyên

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục