Nông dân Văn Yên xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/12/2018 | 10:13:42 AM

YBĐT - Kết thúc năm 2018, Hội Nông dân Văn Yên đã cho ra mắt được 4 tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm tại các xã: Xuân Ái, Hoàng Thắng, Đại Phác; phối hợp tuyên truyền 117 cuộc về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với hơn 12.400 lượt hội viên tham gia.

Mô hình trồng rau, củ, quả trong nhà lưới của Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ hữu cơ Trung Thành đã bước đầu thành công.
Mô hình trồng rau, củ, quả trong nhà lưới của Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ hữu cơ Trung Thành đã bước đầu thành công.

Về xã Yên Hợp, huyện Văn Yên ngày cuối năm, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng quê này. Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp dịch vụ hữu cơ Trung Thành - Trần Thị Tình ở thôn Yên Hòa chỉ những trái dưa chuột còn nguyên phấn trắng, rạng rỡ cho biết: "Lứa dưa trồng trong nhà lưới này chuẩn bị cho thu hoạch đúng dịp tết là một thành công khiến chúng tôi ai nấy đều rất phấn khởi. Tuy mới được thành lập, còn non trẻ nhưng bằng nỗ lực, nhiệt huyết, sự tìm tòi, học hỏi, HTX chúng tôi đã có những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Bên cạnh 1.500m2 nhà lưới trồng dưa chuột, dưa lưới, dưa vàng, cà chua, HTX còn đầu tư hơn 3ha kinh doanh cây, con giống như: quế, gà; trồng lạc và cỏ ngọt, trồng rau cung ứng cho các trường học trên địa bàn huyện”. 

Được biết, HTX Nông nghiệp dịch vụ hữu cơ Trung Thành đang tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên với mức lương 3 triệu đồng/người/tháng và từ 10 - 15 lao động mùa vụ với mức lương 4 - 5 triệu đồng/người/vụ. 

Ngược lên thôn Chè 3, xã Yên Hợp, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Vũ Duy Tắc phấn khởi giới thiệu công trình nhà văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp mới được hoàn thành. Dọc tuyến đường đã được bê tông hóa là sắc đỏ rực rỡ của hoa mào gà do Hội Phụ nữ thôn trồng tạo cảnh quan sạch đẹp. 

Được biết, để có được con đường hoa ấy là sự góp công, góp của từ các hội viên nông dân, tiêu biểu là gia đình các hội viên: Vũ Văn Niên, Dương Văn Tuyến, Trần Xuân Viên, Trần Mạnh Hoàng… đã tình nguyện hiến hàng trăm mét đất ruộng để làm đường. 

Ông Cao Văn Chỉ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên khẳng định: "Xác định rõ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, các cấp hội nông dân xã Yên Hợp nói riêng và Hội Nông dân huyện Văn Yên nói chung đã tích cực thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch của tỉnh, của huyện về XDNTM đến hội viên nông dân thông qua nhiều hình thức như: tại các buổi sinh hoạt chi hội, phối hợp tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp thôn, bản tin nông dân… Qua đó, giúp hội viên nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của XDNTM”.

Cùng với đó, Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức phát động sâu rộng Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với XDNTM với nhiều nội dung thiết thực như: huy động vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi… 

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân Văn Yên đã ra mắt được 4 tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm tại các xã: Xuân Ái, Hoàng Thắng, Đại Phác; phối hợp tuyên truyền 117 cuộc về XDNTM với hơn 12.400 lượt hội viên tham gia; vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đóng góp hàng nghìn ngày công tu sửa, vệ sinh đường giao thông, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và 760 triệu đồng tu sửa đường liên thôn; ra mắt thêm được 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong huyện lên 8/26 xã...

Phát huy những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng, các cấp hội nông dân huyện Văn Yên sẽ khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM tại địa phương.

Mai Linh

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục