Lục Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/5/2020 | 3:48:32 PM

YênBái - Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lục Yên đã có 5 thôn và 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Hôm nay, người dân trong thôn Loong Tra, xã Minh Xuân (Lục Yên) phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ đầu tư làm đường bê tông kiên cố vào thôn với chiều dài gần 3km. Người đóng cọc, chèn ván, người làm mặt bằng, cán bộ thôn chỉ đạo, giám sát đổ bê tông, không ai bảo ai, tất cả đều tự nguyện bởi ai cũng hiểu "đường ta, ta làm, ta đi”. 

Để hoàn thành gần 3km đường bê tông này, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ dân trong thôn không những đóng góp tiền theo quy định mà còn tự nguyện hiến đất, sẵn sàng phá bỏ những diện tích cây ăn quả, rau màu để làm đường.



Người dân thôn Loong Tra, xã Minh Xuân làm đường giao thông nông thôn
 
Cùng với làm đường giao thông nông thôn, xã Minh Xuân đang gấp rút  hoàn thiện hệ thống kè đường mương, nhà văn hóa, tường rào ở khối nhà ủy ban nhân dân xã…phấn đấu đón chuẩn nông thôn mới trong tháng 6/2020 này.

Với điểm xuất phát của một địa phương thuần nông, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, xã Yên Thắng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân nên sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Yên Thắng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6,1%; trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện khuyến khích, vận động, hỗ trợ nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh như vùng cây ăn quả có múi, vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng ngô, vùng lạc đỏ thương phẩm, vùng nguyên liệu quế, vùng trồng tre lấy măng… Cùng với đó, huyện tập trung  huy động sức dân hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng "điện, đường, trường, trạm”.

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lục Yên đã có 5 thôn và 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Văn Tuấn – Hoài Văn

Tags Lục Yên xây dựng nông thôn mới xã Yên Thắng Minh Xuân

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục