[Ảnh] Văn Yên: Lan tỏa phong trào “Dịch rào hiến đất” xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/8/2021 | 2:10:22 PM

YênBái - Qua 3 tuần phát động và triển khai, phong trào “Dịch rào hiến đất làm đường giao thông gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025” ở Văn Yên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Phong trào “Dịch rào hiến đất” đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện.
Phong trào “Dịch rào hiến đất” đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Nhằm triển khai có hiệu quả phong trào "Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã phát động phong trào "Dịch rào hiến đất” tại 25 xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Qua 3 tuần phát động và triển khai, phong trào đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Trên tinh thần tự nguyện, nhân dân trong huyện đã tháo dỡ tường rào kiên cố, hiến trên 27.000 m2 đất đai, hoa màu để mở rộng làm đường giao thông nông thôn. 

Từ đây, những con đường khang trang, sạch đẹp, thể hiện "Ý Đảng – lòng dân” sẽ được hình thành trong nay mai, góp phần đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. 

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện phong trào "Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025", nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã hiến trên 58.000m2 đất đai, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn, chưa kể nhiều cây cối, vật kiến trúc trên diện tích hiến đã được người dân tự nguyện phá bỏ, mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành tốt tiêu chí đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.







Nhiều hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Du, thị trấn Mậu A đã tháo dỡ các công trình kiên cố để hiến đất làm đường giao thông nông thôn.



Cây cối được chặt bỏ để hiến đất làm đường.





Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động cũng như trực tiếp tham gia giúp đỡ, lao động cùng bà con nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của phong trào "Dịch rào hiến đất".



Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Văn Yên giúp nhân dân dọn dẹp cây cối, tạo cảnh quan môi trường.







Lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện giúp đỡ người dân dọn dẹp phong quang tuyến đường.



Gia đình ông Nguyễn Tiến Thành (ngoài cùng bên phải) ở tổ 7, thị trấn Mậu A đã tình nguyện dỡ bỏ tường rào kiên cố, hiến trên 80 m2 đất mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn. 

Thu Trang – Đức Toàn

Tags Văn Yên lan tỏa phong trào Dịch rào hiến đất

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục