Tuổi trẻ Yên Bình phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/5/2022 | 7:23:38 AM

YênBái - Nhiều công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Yên Bình để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân như các công trình "Thắp sáng đường quê” với chiều dài gần 1km tại các thôn: Ngòi Quán (Cảm Nhân), Cối Máy (Yên Thành), Ngòi Lẵn (Xuân Long)...

Huyện đoàn Yên Bình hỗ trợ cây giống cho hộ gia đình đoàn viên thanh niên nghèo.
Huyện đoàn Yên Bình hỗ trợ cây giống cho hộ gia đình đoàn viên thanh niên nghèo.

Dẫn chúng tôi đi thăm những tuyến đường quê ngập tràn sắc hoa, rợp cây xanh, bóng mát, đồng chí Lý Trung Dũng - Bí thư Huyện đoàn Yên Bình cho biết: "Phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã không ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng tham gia tất cả các hoạt động mà tổ chức Đoàn phân công, phát động. Từ đầu năm đến nay, 100% cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai có hiệu quả các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện, 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027”. 

Theo đó, đã có nhiều công trình tiêu biểu, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân như các công trình "Thắp sáng đường quê” với chiều dài gần 1km tại các thôn: Ngòi Quán (Cảm Nhân), Cối Máy (Yên Thành), Ngòi Lẵn (Xuân Long). 

Trong "Tháng Thanh niên năm 2022”, Huyện đoàn Yên Bình đã triển khai xây dựng Mô hình "Khu dân cư thanh niên tự quản về an ninh trật tự” và triển khai xây dựng tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại các xã: Hán Đà, Đại Minh, Xuân Long. 

Cùng với đó, 100% các cơ sở Đoàn đã đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường như: dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường; thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật và xây bể chứa rác thải trên các cánh đồng. 

Phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn xã Đại Minh đã phối hợp xây dựng công trình "Bồn rửa tay thân thiện” làm bằng lốp ô tô đã qua sử dụng tại Trường Mầm non xã Đại Minh vừa tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường vừa tạo ra sự thích thú đối với các em nhỏ. Đoàn xã Tân Hương và Đoàn xã Phúc An đã huy động số lượng lớn ĐVTN tham gia khởi công xây dựng các nhà văn hóa thôn. Đoàn xã Phúc An và Đoàn xã Đại Minh hỗ trợ khởi công xây nhà nhân ái cho hộ nghèo. Đoàn xã Tân Hương, Bảo Ái tham gia thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn…

Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, Huyện đoàn Yên Bình tổ chức trao hơn 4.300 cây giống cho hộ ĐVTN nghèo tại thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh và gia đình chính sách tại thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên; phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe phòng, chống dịch, tặng thuốc miễn phí cho 5 hộ gia đình người có công, thương binh, hộ nghèo tại xã Xuân Long; hỗ trợ gia đình đoàn viên nghèo tại thôn Đồng Tâm, xã Phúc An 1 đôi lợn giống, trị giá 1,5 triệu đồng; chỉ đạo Đoàn xã Đại Minh tổ chức thăm hỏi, động viên 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong xã. Ngoài ra, Huyện đoàn Yên Bình còn thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho ĐVTN, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tổ chức thăm hỏi, tặng trên 55 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phát huy sức trẻ chung sức XDNTM, tuổi trẻ huyện Yên Bình đã tham gia hàng nghìn ngày công tu sửa đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường; lắp đặt trên 100 km đường điện "Thắp sáng đường quê”; phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiến hành khảo sát và hỗ trợ xây dựng gần 100 "Nhà nhân ái” cho ĐVTN và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với mức hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà. 

Để động viên ĐVTN phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, hàng năm, Huyện đoàn Yên Bình phối hợp tổ chức từ 15 - 20 lớp dạy nghề ngắn hạn, dài hạn và tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho ĐVTN; hỗ trợ ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế gia đình; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng nghìn ĐVTN có việc làm với mức thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng được gần 200 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trong đó, nhiều mô hình cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/ năm. 

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của các ĐVTN và sự nỗ lực của toàn thể cấp ủy, chính quyền, nhân dân, đến nay 18/22 xã của huyện Yên Bình đã đạt chuẩn NTM. Đây chính là tiền đề, động lực để huyện phấn đấu trong năm 2022, tiếp tục có 4 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trở thành huyện NTM vào năm 2024.

Hồng Oanh

Tags Tuổi trẻ Yên Bình xây dựng nông thôn mới giao thông nông thôn người có công thương binh hộ nghèo

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục