Trấn Yên đoàn kết để xây dựng huyện nông thôn mới giàu đẹp

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/6/2022 | 7:40:35 AM

YênBái - Thời gian qua, huyện Trấn Yên quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, tôn tạo di sản văn hóa vật thể và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (XDĐSVH).

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể là một trong những hoạt động được huyện Trấn Yên quan tâm.
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể là một trong những hoạt động được huyện Trấn Yên quan tâm.

Một trong những nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” là đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo đã tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Ông Phạm Huy Mai - Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Trấn Yên cho biết: "Trong quá trình triển khai phong trào, các thôn, bản, tổ dân phố đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề… đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Ngoài ra, mỗi địa phương thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… đã có nhiều hình thức giúp nhau xóa đói giảm nghèo có hiệu quả”. 

Trong năm 2021, Trấn Yên giảm 0,87% hộ nghèo so với năm 2020; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ 1 ngày lương và các nguồn xã hội hóa từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho Quỹ "Vì người nghèo" huyện; hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. 

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai xây dựng 7 nhà "Đại đoàn kết” cho 7 hộ gia đình tại các xã: Y Can, Quy Mông, Hòa Cuông, Báo Đáp, Nga Quán và Hưng Khánh với tổng số tiền quyên góp hỗ trợ bằng nguồn xã hội hóa 185 triệu đồng, thực hiện theo chương trình, đề án của tỉnh 12 nhà; đã giúp đỡ 32 hộ thuộc xã Hưng Khánh, 20 hộ trong các xã còn lại, mỗi xã 1 hộ dân thoát nghèo. 

Bên cạnh đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng các thiết chế và hoạt động văn hóa - thể thao cơ sở; xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn. 

Phong trào "Phòng, chống tệ nạn xã hội” được thực hiện hiệu quả, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội như say xỉn rượu bia, cờ bạc, ma túy, bạo lực gia đình; số người vi phạm pháp luật giảm mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh ở các làng, bản, tổ dân phố. 

Việc thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường sinh thái, bảo đảm môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp - an toàn được thực hiện thông qua nhiều hình thức vận động, tuyên truyền. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 1.000 mô hình thu gom, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, với tổng số kinh phí 335 triệu đồng… 

Luôn xác định thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nên Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt quy ước và các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước gắn với Phong trào xây dựng "thôn văn hóa”, "bản văn hóa”, "tổ dân phố văn hóa”; "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, "thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, phát triển văn hóa nông thôn… 

Trấn Yên đã phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, phấn đấu duy trì và phát triển huyện nông thôn mới giàu đẹp.

Huyện Trấn Yên hiện có 21/21 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; 190/190 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định; có 190 tủ sách phục vụ nhân dân trong các thôn, bản, tổ dân phố để người dân đến đọc, nghiên cứu và tìm hiểu, cung cấp các ấn phẩm văn hóa cho các xã vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 92,4% số hộ đạt gia đình văn hóa, 185/190 thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, 148/150 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 41,5% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên…

Thành Trung

Tags Trấn Yên huyện nông thôn mới tôn tạo di sản văn hóa vật thể thôn văn hóa bản văn hóa tổ dân phố văn hóa xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục