Tham quan Phong Nha bằng trực thăng

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/4/2014 | 8:15:53 AM

Cuối tháng 4 này, sẽ có ba chuyến bay bằng trực thăng cho 60 khách khám phá hang Én thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Cửa hang Én ở Phong Nha - Kẻ Bàng.
Cửa hang Én ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Du khách sẽ được ngắm cảnh ở vườn Địa Đàng của hang Sơn Đoòng từ máy bay, sau đó xuống khám phá hang Én.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Châu Á, phụ trách Công ty du lịch lữ hành Oxalis (có trụ sở ở Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết.

Theo đó, công ty sẽ phối hợp với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty bay trực thăng miền Bắc và một số đơn vị du lịch khác tổ chức ba chuyến bay này.

Cụ thể: tour ngày 26-4 khách đi bộ vào hang Én và nghỉ qua đêm, sáng hôm sau trực thăng đón và bay một vòng quanh vườn và trả khách tại sân bóng xã Sơn Trạch (thời gian một ngày).

Tour ngày 27-4, khởi hành bằng trực thăng từ trung tâm Phong Nha đến khám phá hang Én trở về vào buổi chiều cùng ngày (thời gian nửa ngày).

Tour chiều ngày 27-4 khởi hành bằng trực thăng từ Phong Nha khám phá vườn và ngắm vườn Địa Đàng, khám phá hang Én, nghỉ qua đêm tại hang Én, sang ngày 28-4 du khách đi bộ trở về Phong Nha (thời gian một ngày).

Giá vé dự kiến cho tour nửa ngày là 3 triệu đồng/khách/chuyến và 6,3 triệu đồng/khách/chuyến tour một ngày.

(Theo TTO)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục