Lào Cai: Công bố quy hoạch Quần thể Du lịch và dịch vụ cáp treo Fansipan Sa Pa

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/4/2014 | 8:16:11 AM

Ngày 23/4, UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) đã chính thức công bố Quyết định quy hoạch danh mục ga đến và các điểm trụ cáp treo thuộc Quần thể du lịch văn hóa, dịch vụ vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan.

Theo đó, tổng diện tích quy hoạch là trên 77.500 m2. Trong đó, đường cáp treo với chiều dài tuyến là 6,5km có 4 trụ với tổng diện tích 6.900m2, nằm trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thuộc địa phận xã San Sả Hồ; diện tích xây dựng mỗi trụ cột là 1.725m2, bao gồm diện tích xây trụ cột và xây nhà bảo vệ và công trình phụ trợ.

Tại khu ga đến và các điểm trụ cáp được xây dựng nhằm hình thành các khu chức năng phục vụ nhu cầu của du khách khi lên đến đỉnh Fansipan; trong đó, có khu ga đến, khu nghỉ chân, khu dịch vụ, khu tâm linh, khu cắm trại, khu vãn cảnh, khu văn hóa và khu quảng trường, cây xanh cảnh quan khác.

Dự án xây dựng hệ thống cáp treo Sa Pa được khởi công xây dựng ngày 2/11/2013 do Công ty TNHH dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sapa - đơn vị thành viên Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1, xây dựng hệ thống cáp treo và quần thể công trình du lịch văn hóa, dự kiến hoàn thành trong năm 2014; giai đoạn 2, xây dựng hệ thống khách sạn, khu vui chơi giải trí.

Mục tiêu dự án là hình thành một quần thể du lịch cao cấp, hiện đại ở Sa Pa, tạo thêm sản phẩm du lịch cho Sa Pa. Đây là dự án trọng điểm nên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định thành lập tổ công tác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng, UBND huyện Sa Pa và các sở, ngành chức năng của tỉnh là thành viên để hỗ trợ, cùng nhà đầu tư thực hiện các thủ tục, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục