Khôi phục văn hóa Lễ hội Rắc Lây

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/7/2014 | 7:56:46 AM

Du khách được tận mắt chứng kiến những điệu múa cồng chiêng, tham quan nhà sàn theo chế độ Mẫu hệ của người Rắc Lây.

Đua heo trong lễ hội
Đua heo trong lễ hội

Ngày 20/7 tại Công viên du lịch Yang Bay, thuộc xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, hàng chục ngàn du khách thập phương đã đến và cùng tham gia Lễ hội “Huyền thoại thác Yang Bay” với trên 10 chương trình.

Chương trình nhằm mục đích khôi phục văn hóa dân tộc Rắc Lây. Đây là cộng đồng dân cư hiện có gần 20.000 người đang sinh sống tại hai huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Những nội dung như: Ngày hội ông Đồ tại cây Mộc Thần, Vũ điệu vui với cá sấu, lễ mừng lúa mới của người dân tộc Rắc Lây, tham quan vườn hồng…  trong không gian của Yang Bay thực sự hấp dẫn. Du khách còn được tận mắt chứng kiến những điệu múa cồng chiêng, tham quan nhà sàn theo chế độ Mẫu hệ của người Rắc Lây, cùng uống rượu cần, thưởng thức các món ăn đặc sắc núi rừng.

Phần sân khấu hóa “Huyền thoại Thác Yang Bay” tái hiện lại thiên tình sữ của Nàng tiên Út kết duyên cùng chàng trai bản địa cùng cuộc đấu tranh cảu con người trước sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Thác Yang Bay cách TP. Nha Trang khoảng 45km ở độ cao 100m so với mực nước biển, nằm lọt giữa rừng nguyên sinh màu mỡ và những dãy núi. Đến với Yang Bay, ngoài mục đích nghỉ ngơi thư giản, du khách còn có nhiều cơ hội khám phá nét hoang sơ của núi rừng Khánh Hòa, thưởng thức món ăn ngon, thưởng thức những âm thanh kỳ diệu của các nghệ nhân Rắc Lây biểu diễn qua các nhạc cụ dân tộc.

Một số hình ảnh Lễ hội "Huyền thoại Thác Yang Bay” tại Khánh Hòa:

 

Nhà sàn theo chế độ Mẫu hệ của người Rắc Lây

 

Phía bên trong nhà sàn

 

Đón khách

 

Xem chọi gà

Đánh cồng chiêng

 

Thiếu nữ Rác Lây

(Theo VOV)

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục