Pháp lên kế hoạch hút 100 triệu du khách

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/7/2014 | 2:34:47 PM

Với mục tiêu thu hút hơn 100 triệu lượt du khách mỗi năm, chính quyền Pháp đã ban hành một chương trình hành động cho ngành du lịch. Theo đó các điểm tham quan chính ở Paris sẽ hoạt động suốt bảy ngày trong tuần, hàng loạt cửa hàng được mở cửa ngày cuối tuần...

Du khách tràn ngập bảo tàng Louvre.
Du khách tràn ngập bảo tàng Louvre.

Thủ đô Paris của Pháp đứng đầu danh sách các thành phố du lịch hút khách nhất thế giới trong nhiều năm gần đây. Thế nhưng, chính quyền Pháp vẫn muốn ngành du lịch nước này thu hút du khách nước ngoài nhiều hơn nữa.

Theo ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, mục tiêu của du lịch Pháp phải đạt hơn 100 triệu lượt du khách đến với Pháp. Và để đạt được con số này, chính quyền đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Pháp, đặc biệt tại Paris, với du khách các nước.

Trong những năm qua, bất chấp kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, du lịch vẫn là ngành công nghiệp hàng đầu thế giới khi chiếm đến 12% GDP toàn cầu và tạo được hơn 200 triệu việc làm.

Theo đó, bộ Văn hóa đang xem xét việc mở cửa liên tục bảy ngày trong tuần đối với các điểm tham quan danh tiếng như bảo tàng Louvre, bảo tàng Orsay và cung điện Versailles. Biện pháp này nhằm gia tăng doanh thu đồng thời giải quyết lượng khách tham quan ngày càng tăng tại những nơi này.

Hiện tại, các bảo tàng ở Paris đóng cửa ngày thứ hai hay thứ ba hàng tuần. Trong năm 2013, bảo tàng Louvre đón 9,2 triệu lượt khách. Con số này ở bảo tàng Orsay là 3,5 triệu lượt và cung điện Versailles là bảy triệu lượt khách.

Trong khi đó, một số nơi ở Paris tràn ngập khách du lịch như đại lộ Haussmann, nơi có những trung tâm mua sắm như Galeries Lafayette hay Le Printemps, sẽ là "vùng du lịch đặc biệt" để những cửa hàng tại đây được phép mở cửa cả ngày chủ nhật.

Chính quyền nhận định việc các trung tâm thương mại hoạt động suốt tuần không chỉ gia tăng khả năng cạnh tranh du lịch, kích thích du khách mua sắm mà còn tạo được ít nhất 20.000 việc làm, tác động tdựcực đến những ngành nghề liên quan.

Bên cạnh đó, một loạt các biện pháp nâng cấp du lịch Pháp cũng được triển khai. Đó là chương trình cải tiến đặc biệt đối với Nhà ga Bắc nhằm cải thiện việc tiếp nhận khách du lịch, biến nơi đây trở thành nhà ga hàng đầu châu Âu.

Những lĩnh vực góp phần tạo nên sắc thái du lịch Pháp như ẩm thực, rượu vang, du lịch sinh thái, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng cao cấp... sẽ được chính phủ cấp vốn đầu tư...

Du khácxh sắp được tham quan cung điện Versailles bất kỳ ngày nào trong tuần

Một tòa nhà trong khu Trung tâm thương mại Galeries Lafayette ở Paris

Chuỗi cửa hàng Le Printemps ở đại lộ Haussmann luôn tấp nập du khách

Nhà ga Bắc ở Paris sẽ là nhà ga hàng đầu châu Âu

(Theo TTO)

Các tin khác
Chị Lò Thị Tuyên ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu sản phẩm nông sản với du khách đến từ Nhật Bản.

Các homestay trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian đã thu hút số lượng lớn khách du lịch, nhất là khách ngoại quốc. Họ bị thu hút bởi các món ăn đặc sản, được khám phá bản sắc văn hóa dân tộc, được thư giãn trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của những bản làng bình yên mang đặc trưng Tây Bắc…

Các làng biển tại phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà những ngày qua tàu thuyền về neo đậu, chuẩn bị các hoạt động cho Lễ hội Cầu ngư năm nay.

Những ngày qua, không khí tại khu vực biển phường Nại Hiên Đông và các phường ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khá rộn ràng, tất bật bởi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024 (dự kiến sẽ diễn ra từ 28/3/2024 đến 31/3/2024).

Múa Dậm Thuông ở lễ hội Xo May.

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp xã Mường Lai tổ chức thành công Lễ hội Xo May. Đây là một trong những lễ hội lớn của huyện Lục Yên dịp đầu xuân mới với các hoạt động văn hóa Tày diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, mang nhiều nét đẹp truyền thống, bản sắc riêng có của đồng bào địa phương.

Đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” xuất phát từ ga Huế đưa du khách vào TP Đà Nẵng.

Việc đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” khu đoạn Huế - Đà Nẵng không chỉ góp phần đảm bảo kết nối giao thông của người dân giữa TP Huế và Đà Nẵng mà còn là trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với 2 thành phố du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục