Du khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng mạnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/8/2014 | 8:15:31 AM

Khách Việt Nam đến Nhật Bản tiếp tục đà tăng mạnh, mới chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, lượng du khách Việt Nam sang Nhật Bản đã đạt gần 63.000 lượt, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ 2013.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết sự tăng trưởng khách du lịch Việt đến Nhật Bản chỉ mới phát triển nhanh trong khoảng ba năm trở lại đây, từ khi Chính phủ hai nước có nhiều chính sách để thúc đẩy lĩnh vực này.
Năm 2013, lượng khách du lịch Nhật đến Việt Nam đạt kỷ lục, hơn 604.000 lượt; và ở chiều ngược lại, đã có khoảng 85.000 lượt người Việt đến du lịch Nhật Bản, tăng 55% so với năm 2012.

Sang đến năm 2014, chiều hướng khách Việt Nam đến Nhật Bản tiếp tục đà tăng mạnh, mới chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, lượng du khách Việt Nam sang Nhật Bản đã đạt gần 63.000 lượt, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ 2013.

Thời gian qua, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam đã thực hiện một số hoạt động quan trọng đối với thị trường Nhật Bản, định hướng cho du khách Việt và các doanh nghiệp, tránh tình trạng tổ chức đưa khách một cách tùy hứng, gây ra nhiều vấn đề như trong thời gian vừa qua. Cụ thể, những những doanh nghiệp lữ hành có năng lực được tập trung thành các câu lạc bộ lữ hành Outbound Nhật Bản tại Hà Nội, miền Trung, miền Nam, để đưa khách sang thị trường này một cách có trật tự, văn minh.

Ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt cho biết hơn 1 năm trở lại đây, phía Nhật Bản đã có nhiều động thái để mở rộng cho du khách Đông Nam Á. “Trước đây, khó khăn nhất để tổ chức cho khách du lịch đến Nhật Bản chính là thủ tục Visa thì nay đã được nới lỏng hơn rất nhiều, hiện thủ tục nhập cảnh cho du khách vào Nhật thậm chí còn dễ hơn vào Hàn Quốc”, ông Long cho biết.

Theo ông Long, hiện du khách Việt Nam đến Nhật Bản đang trở thành hiện tượng của ngành du lịch. Dự kiến vào tháng 9 tới đây, khi Nhật Bản thông qua quyết định miễn Visa cho công dân Việt Nam, lượng du khách trong nước đến Nhật Bản chắc chắn còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Ngoài thuận lợi về visa, ông Long cho rằng: “Việc các công ty trong nước cung cấp dịch vụ du lịch vào Nhật Bản đồng loạt bắt tay đưa giá thành xuống ở mức rất cạnh tranh là yếu tố quan trọng. Trước đây, tour đến Nhật Bản có mức giá rất cao, lên đến 50-60 triệu đồng/khách nhưng nay đã giảm chỉ còn vào khoảng 30 triệu đồng”.

Thêm nữa, hiện tại cả 3 miền đều có các chuyến bay thẳng đến các thành phố lớn của Nhật Bản, nhất là tại Hà Nội và TPHCM đều có các chuyến bay hàng ngày.

Cùng với việc Hiệp hội Lữ hành Việt Nam đã thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, nếu cơ quan quản lý Du lịch Việt Nam và Nhật Bản có những trao đổi, thỏa thuận toàn diện, các doanh nghiệp bắt tay chặt chẽ hơn nữa, thì chắc chắn chi phí du lịch Nhật Bản sẽ còn giảm tiếp, và khách Việt Nam đến Nhật sẽ còn tiếp tục tăng cao.

* Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 4.852.621 lượt du khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt 3.871.688 lượt, bằng đường biển đạt 42.648 lượt và bằng đường bộ đạt 938.285 lượt.

Cũng trong 7 tháng, lượng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam đạt 362.530 lượt khách, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2013, chỉ đứng sau thị trường Trung Quốc (1.258.320 lượt khách) và Hàn Quốc (462.084 lượt khách).

(Theo Chinhphu)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục