Lễ hội đường phố lớn nhất từ trước đến nay tại Tuyên Quang

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/8/2014 | 7:54:03 AM

Nhằm giới thiệu với đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị lịch sử trên quê hương cách mạng - thủ đô kháng chiến, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội thành Tuyên năm 2014 trong ba ngày từ 5/9 đến hết ngày 7/9.

Trình diễn các mô hình đèn khổng lồ trong Lễ hội thành Tuyên hằng năm.
Trình diễn các mô hình đèn khổng lồ trong Lễ hội thành Tuyên hằng năm.

Đây là năm đầu tiên lễ hội thành Tuyên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Lào, Belarus, Trung Quốc.

Lễ hội thành Tuyên là lễ hội thường niên của tỉnh Tuyên Quang được tổ chức vào dịp Tết Trung Thu, những mô hình đèn khổng lồ do người dân tự làm không những mang lại niềm vui cho thiếu nhi vùng cao mà còn đặt nền móng cho hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc mỗi dịp Trung Thu và đã trở thành thương hiệu riêng có của Tuyên Quang, được sách kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam.

Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động chính như: “Đêm hội thành Tuyên” với màn diễu hành 88 mô hình đèn Trung Thu khổng lồ mô phỏng theo các câu truyện cổ tích dân gian của Việt Nam do người dân Tuyên Quang tự làm; Chung khảo cuộc thi Người đẹp Xứ Tuyên năm 2014; Lễ hội Bia gắn với giới thiệu ẩm thực “Hương vị xứ Tuyên”; các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao sôi nổi…

Công tác chuẩn bị cho lễ hội thành Tuyên đang được chính quyền và người dân Tuyên Quang gấp rút hoàn thành với tinh thần vui tươi, đoàn kết.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục