Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Di sản Vịnh Hạ Long

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/9/2014 | 6:41:48 AM

Ban quản lý Vịnh Hạ Long và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức công bố các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (1994 - 2014).

Chương trình Kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc và phong phú. Trong đó, hoạt động chính là Lễ kỷ niệm 20 năm và Chương trình nghệ thuật “Giữ mãi Hạ Long xanh” được tổ chức tại Quảng trường 30 - 10 (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) vào tối ngày 1/11.

Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ, ca sĩ thành danh trên đất Quảng Ninh và nổi tiếng của Việt Nam, thể hiện những ca khúc tôn vinh vẻ đẹp di sản Vịnh Hạ Long. Chương trình kỷ niệm sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

 
Một góc Vịnh Hạ Long chụp từ trên cao.
Một góc Vịnh Hạ Long chụp từ trên cao.

Ngoài ra còn có các hoạt động chính như: Chương trình tọa đàm “Doanh nghiệp đồng hành cùng Di sản” do Hiệp hội Du lịch Tỉnh, Ban quản lý Vịnh Hạ Long, Sở VH-TT-DL Quảng Ninh phối hợp tổ chức vào ngày 31/10; Triển lãm ảnh của 8 Di sản thế giới tại Việt Nam, lồng ghép với triển lãm các tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác ảnh về Vịnh Hạ Long” và “Ý tưởng về sản phẩm lưu niệm về Di sản Vịnh Hạ Long” được trưng bày vào 31/10 tại Bảo tàng Quảng Ninh; Hội thảo “Bảo tồn, phát huy bền vững Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long” diễn ra sáng 1/11; Hoạt động tham quan Vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng ngày 1/11.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền quảng bá các giá trị của di sản, đồng thời là cơ hội lớn để tiếp tục thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng và đề nghị các địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu" để đón đầu kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, thông tin về Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 2

Không gian các đầu bếp công diễn xác lập kỷ lục 150 món ăn kèm với bánh mì được trưng bày trên một mô hình bánh mì khổng lồ là điểm nhấn của Lễ hội Bánh mì lần 2 năm 2024.

Du khách trải nghiệm và check-in tại trang trại trồng nho của Hợp tác xã Sáu không Farm, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề

Tối 21/4, tại bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục