Xây cáp treo tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/10/2014 | 2:25:47 PM

Ngày 23/10, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đã cho phép Tập đoàn Sun Group khảo sát để xây dựng tuyến cáp treo đưa du khách tham quan hang động Sơn Đoòng trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng, toàn tuyến cáp treo dự kiến có bốn đoạn, dài tổng cộng 10,6km.

Cụ thể, đoạn 1 có ga xuất phát từ trước cửa động Tiên Sơn đến khu vực cầu Trạ Ang trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; đoạn 2 từ cầu Trạ Ang đến cửa sau hang Sơn Đoòng; đoạn 3 từ nhà ga ở cửa sau hang Sơn Đoòng đến nhà ga ở miệng hố sụt thứ hai của hang Sơn Đoòng và đoạn 4 từ ga ở miệng hố sụt thứ hai của hang Sơn Đoòng xuống đáy hố sụt thứ hai trong hang Sơn Đoòng.

Công trình này nằm trong Dự án Quần thể du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng tại Phong nha-Kẻ bàng mà Tập đoàn Sun Group dự định đầu tư xây dựng ở Quảng Bình. Các nhà đầu tư đang tiến hành khảo sát để có báo cáo chi tiết trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Thời gian qua, Quảng Bình tiếp tục là điểm đến thu hút du khách. 9 tháng đầu năm 2014, Quảng Bình đón gần 2,6 triệu lượt khách, tăng hơn 130% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 36.300  lượt, tăng 27,5%; khách du lịch lữ hành đạt 650.700 lượt, tăng 39,8% so cùng kỳ.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, Quảng Bình tiếp tục đưa vào khai thác điểm du lịch Vườn thực vật Phong Nha - Kẻ Bàng theo loại hình du lịch sinh thái. Theo đó, du khách sẽ được tham quan thác Gió, hồ Vàng Anh, Nhà trưng bày mẫu vật, các hệ sinh thái rừng nguyên sinh với nhiều loài cây quý hiếm... Đây được xem là một điểm hấp dẫn cho hàng vạn du khách khi đến với Phong Nha – Kẻ Bàng trong mùa Đông năm nay.

Trong tháng 9, Quảng Bình cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác giai đoạn 1 sản phẩm du lịch mới lạ là Zipline đu dây khám phá hang động, đu dây tắm sông và quan sát linh trưởng tại tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục