Sôi nổi Lễ hội Nhật Bản năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/11/2014 | 7:44:53 AM

Nhiều hoạt động sôi nổi mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa Nhật Bản đã diễn ra tại Lễ hội Nhật Bản 2014 (Japan Festival in Vietnam) ngày 15/11, tại Công viên 23/9, khu A, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo các bạn trẻ và người dân thành phố tham gia.

Một số hình ảnh tai Lễ hội Nhật Bản 2013.
Một số hình ảnh tai Lễ hội Nhật Bản 2013.

Chương trình Lễ hội Nhật Bản lần 2 năm 2014 với chủ đề “Tuyệt vời Nhật Bản” do Ủy ban Tổ chức Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức từ ngày 15-16/11, là chiếc cầu nối văn hóa giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.

Gần 70 đơn vị, cơ quan đoàn thể, tổ chức, trong đó có 40 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và khoảng 10 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam đã tham dự chương trình, nhằm trưng bày, giới thiệu với người dân thành phố các mặt hàng kinh doanh của mình trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, du lịch, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng điện tử-điện máy...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như hội biểu diễn múa Sakakibara, nghệ thuật múa truyền thống cổ điển Bugakuza, biểu diễn cosplay, các gian hàng giới thiệu ẩm thực truyền thống Nhật Bản vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Phát biểu tại Lễ hội Nhật Bản 2014, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn cho rằng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản hiện đang phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Đây chính là cơ hội giao lưu văn hóa kinh tế xã hội giữa nhân dân hai nước, mở thêm nhiều mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Festival in Vietnam) là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản đang được xây dựng ngày càng mật thiết. Số lượng các dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tăng gấp nhiều lần.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Nhật đang phát triển tại Việt Nam vào tháng 4/2014 là 1.299, nên Việt Nam là một trong các quốc gia được Nhật Bản đầu tư cao nhất trong các nước ASEAN.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục