Ngành du lịch lập kỷ lục mới khi có thêm tới 1,1 tỷ du khách

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/12/2014 | 8:31:30 AM

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc (UNWTO), ngành du lịch quốc tế đã lập kỷ lục mới khi có thêm tới 1,1 tỷ người đi du lịch nước ngoài trong năm 2014.

Tính đến tháng 10 năm nay, tổng số khách du lịch quốc tế đã đạt 978 triệu người, tức là tăng 45 triệu người, tương đương 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng đạt cao nhất ở châu Mỹ (8%), theo sau là châu Á (5%) và châu Âu (4%).

 Theo tổng thư ký UNWTO Taleb Rifai, kết quả này rất đáng ghi nhận trong bối cảnh địa chính trị có nhiều bất ổn, tình hình dịch bệnh Ebola diễn biến phức tạp và sự phục hồi kinh tế toàn cầu kém bền vững trong năm 2014.

 Từ tháng 1-10, châu Mỹ, đặc biệt là Bắc Mỹ và Mexico đã lập kỷ lục du lịch trong một thập kỷ qua sau đợt bùng phát dịch SARS hồi năm 2003. Tăng trưởng du lịch của các vùng như Bắc Mỹ, Caribbean, Trung Mỹ và Nam Mỹ đều tăng gấp đôi so với năm 2013.

Ở châu Á-Thái Bình Dương, tăng trưởng khách du lịch nước ngoài của Nam Á, dẫn đầu là Ấn Độ đạt cao nhất. Ở Đông Bắc Á, các điểm đến như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đạt tăng trưởng hai con số.

Lượng khách du lịch nước ngoài tới châu Đại Dương tăng 6%, trong khi con số này lại tăng chậm ở Đông Nam Á (2%) so với cùng kỳ giai đoạn 2012-2013. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan tới những bất ổn ở Thái Lan.

 Trong khi đó, châu Âu, điểm du lịch đông khách nhất thế giới đã đạt % tăng trưởng khách du lịch tỏng năm qua. Những địa điểm nổi tiếng như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Malta có tăng trưởng nở rộ nhất.


Đáng chú ý là lượng khách đến Trung và Đông Âu hoàn toàn không có tăng trưởng (0%) so với tốc độ tăng trưởng trung bình ấn tượng 8%/năm trong vòng 3 năm qua. Khách du lịch nước ngoài đến Tây Âu tăng nhẹ 2%.

Ở Đông Á, con số này là 4%, còn ở châu Phi, lượng khách du lịch đã tăng thêm 4% trong năm 2014.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục