Bàn giao di sản Cao nguyên đá Đồng Văn cho địa phương quản lý

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/1/2015 | 8:26:39 AM

Tiến sỹ Nguyễn Lê Huy, Trưởng ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang cho biết Ban Quản lý đã triển khai công tác bàn giao Di sản địa chất cấp quốc tế và Di sản địa chất cấp quốc gia cho Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn quản lý.

"Rừng đá'' trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Hai di sản được bàn giao lần này gồm Di sản “ranh giới địa tầng” và Di sản địa chất cấp quốc gia “đá vôi đỏ.”

Di sản “ranh giới địa tầng” là điểm di sản địa chất cấp quốc tế đánh dấu sự mở đầu của một trong năm sự kiện hủy diệt hàng loạt thế giới sinh vật, một đột biến lớn trong sự phát triển của sinh giới. Còn Di sản địa chất cấp quốc gia “đá vôi đỏ” là một kiểu di sản đá vôi rất đặc biệt.

Cả hai di sản này đều được các nhà khoa học phát hiện ở đèo Sì Phài thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang được gia nhập Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu ngày 1/1/2010 với tổng diện tích trên 2.350km2 thuộc địa giới hành chính của 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc tỉnh Hà Giang, gồm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đây là nơi chứa đựng nổi bật các loại hình di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học.

Qua điều tra, khảo sát, đánh giá, các nhà địa chất đã xác lập tại Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn có 193 điểm Di sản cấp quốc tế, cấp quốc gia và cấp địa phương.

Đây là nơi có cảnh quan địa chất và kiến tạo đã tạo nên địa chất điển hình cho sự hình thành của lớp vỏ trái đất ngày nay. Về mặt hóa thạch, nơi đây các nhà địa chất đã tìm thấy hóa thạch cổ sinh của các loài sinh vật như Tay Cuộn, bọ Ba Thùy và nhiều loại hóa thạch cổ sinh khác có niên địa cách ngày nay khoảng 541 triệu năm.

Trước đó trong năm 2014, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cũng đã tiến hành bàn giao nhiều di sản cho Ủy ban Nhân dân các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc quản lý.

Cũng theo Tiến sỹ Nguyễn Lê Huy, việc bàn giao các Di sản địa chất cấp quốc tế và Di sản địa chất cấp quốc gia cho Ủy ban Nhân dân các huyện quản lý là một trong những nhiệm vụ chung trong công tác phân vùng, cắm mốc bàn giao cho cộng đồng địa phương quản lý.

Thông qua đó, các địa phương và bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn 4 huyện nằm trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cùng chung tay bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên phong phú để bảo tồn, gìn giữ và phát triển các Di sản trên Công viên Địa chất, góp phần phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc thiểu số.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bức tượng cá ngựa phun nước tại Campuchia.

Gần đây, tỉnh Kampot ở Campuchia đã thu hút sự chú ý của cả du khách địa phương và quốc tế với sự thu hút của điểm du lịch mới nhất đó là bức tượng cá ngựa phun nước ấn tượng tại vịnh Kampot.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục