Lễ hội đền Đông Cuông điểm đến hấp dẫn

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/2/2015 | 2:52:09 PM

YBĐT - Đền Đông Cuông (huyện Văn Yên) là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, là địa chỉ tâm linh nổi tiếng trong tục thờ Mẫu của người Việt từ xa xưa, đồng thời từ khi hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai với chủ đề "Du lịch về cội nguồn" thì lượng du khách đến với lễ hội đền Đông Cuông ngày càng đông hơn.

Lễ hội đền Đông Cuông luôn thu hút đông đảo người tham dự.
Lễ hội đền Đông Cuông luôn thu hút đông đảo người tham dự.

Đặc biệt, lễ hội năm nay còn được diễn ra trong điều kiện thuận lợi, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thành nên dự báo lượng người hành hương sẽ tăng đột biến. Do đó, huyện Văn Yên đã và đang tích cực chuẩn bị cho công tác tổ chức để lễ hội thực sự là một sự kiện văn hóa và điểm đến hấp dẫn của du lịch tâm linh.

Ông Nguyễn Anh Tiến - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Văn Yên, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Lễ hội đền Đông Cuông cho biết, lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2/3 đến 4/3 và chính lễ năm nay là ngày Mão thứ hai trong năm, tức ngày 14 tháng Giêng (4/3/2015) (do ngày Mão đầu tiên là mồng 2 tết). Nội dung lễ hội khá phong phú. Phần lễ vẫn được tiến hành theo nghi thức truyền thống vào đêm 13 rạng sáng 14 tháng Giêng Âm lịch. Phần hội tổ chức các hoạt động: chợ quê, thi đấu các môn thể thao dân tộc, thể thao hiện đại, các trò chơi dân gian, tổ chức hội chọi trâu, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chuyên nghiệp, chiếu phim, xe thư viện lưu động…

Để các hoạt động lễ hội này thực sự hấp dẫn, tạo sức bật phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân cũng như kích thích phát triển du lịch, ngay từ đầu tháng 1/2015, Ban tổ chức lễ hội đền Đông Cuông đã được thành lập do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Từng nội dung hoạt động trong lễ hội được giao trực tiếp cho các tiểu ban phụ trách. Do có sự phân công cụ thể và quán triệt mọi công tác chuẩn bị cơ bản phải được hoàn thiện trước tết nên việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương án thực hiện nhiệm vụ đối với từng tiểu ban, từng nội dung hoạt động của lễ hội cơ bản đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tiến cho biết thêm, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung cho hoạt động lễ hội hấp dẫn thì Ban tổ chức còn đặt trọng tâm vào việc thực hiện thật tốt các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh để du lịch lễ hội đền Đông Cuông thực sự là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện. Cụ thể, Ban tổ chức chú trọng vào xây dựng, phổ biến các hoạt động văn hóa, tái hiện hình ảnh chợ quê gắn với không khí ngày xuân; khai thác tốt yếu tố văn hóa dân gian đặc sắc và mang tính đặc thù của nhân dân các dân tộc trong huyện để tránh sự nhàm chán.

Lần đầu tiên trong lễ hội năm nay có tổ chức chọi trâu, chắc chắn lượng người tham quan, chiêm bái sẽ tăng nhiều nên Ban tổ chức sẽ đặc biệt chú ý đến lực lượng, nhất là lực lượng tại chỗ làm công tác bảo đảm an toàn giao thông, tiếp đón đoàn đại biểu của tỉnh, các tỉnh và trung ương đến dự. Ban tổ chức cũng chuẩn bị tốt phương án trông giữ phương tiện cho du khách. Nội dung của phần lễ có những hoạt động dưới nước như rước kiệu Mẫu qua sông, nên Ban tổ chức cũng đã chú ý xây dựng bè mảng, thuyền và phương án bảo đảm an toàn cho hoạt động này.

Bên cạnh việc tập trung các phương án tối ưu cho các hoạt động chính, Ban tổ chức còn tập trung làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự để không xảy ra các xô xát gây mất trật tự công cộng; tuyên truyền cho du khách và xây dựng các biện pháp phòng ngừa, kẻ gian lợi dụng đông người để trộm cắp, móc túi; quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm ở các quán ăn trong khu vực lễ hội, khu ẩm thực dân tộc tại nơi tổ chức chợ quê và làm tốt công tác y tế khi có tình huống xảy ra; ngăn chặn các hiện tượng tụ tập ăn xin, lợi dụng chèo kéo, chặt chém giá đối với du khách; ngăn chặn và xử lý kiên quyết các biểu hiện lợi dụng lễ hội để thực hiện các hành vi mê tín, dị đoan...

Với những nỗ lực trong công tác tổ chức, chắc chắn lễ hội đền Đông Cuông sẽ mang lại cho du khách một ấn tượng mới lạ, hấp dẫn.

Hoàng Nhâm

Các tin khác
Tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2024 cho đến khi thông báo lại.

UBND huyện Văn Yên vừa có thông báo số 575/TB-BTC về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2024.

Thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng và đề nghị các địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu" để đón đầu kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, thông tin về Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 2

Không gian các đầu bếp công diễn xác lập kỷ lục 150 món ăn kèm với bánh mì được trưng bày trên một mô hình bánh mì khổng lồ là điểm nhấn của Lễ hội Bánh mì lần 2 năm 2024.

Du khách trải nghiệm và check-in tại trang trại trồng nho của Hợp tác xã Sáu không Farm, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục