Hà Nội phát động xây dựng mô hình điểm du lịch không khói thuốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2015 | 2:29:37 PM

Thủ đô Hà Nội là trung tâm du lịch của cả nước và nguồn thu từ du lịch đóng góp một phần rất lớn cho ngân sách Thủ đô. Vì vậy, Hà Nội luôn coi trọng xây dựng hình ảnh đẹp, văn minh nơi công cộng, các điểm du lịch, gây ấn tượng mạnh cho du khách trong và ngoài nước.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành không khói thuốc treo trên khắp các tuyến đường của 29 quận, huyện Hà Nội.
Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành không khói thuốc treo trên khắp các tuyến đường của 29 quận, huyện Hà Nội.

Năm 2015, Hà Nội phát động xây dựng mô hình điểm “Môi trường không khói thuốc,” cụ thể như “Điểm du lịch không khói thuốc,” “Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc,” “Cơ quan công sở không khói thuốc," nhất là những nơi trung tâm, tập trung đông người như khu vực phố cổ, trung tâm thương mại, bờ Hồ Hoàn Kiếm...

Thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên đề, chuyên mục và các phóng sự chuyên sâu; hệ thống phát thanh của 584 xã, phường thường xuyên đọc các bản tin nói về tác hại của thuốc lá.

Sở Y tế Hà Nội mở thư mục riêng trên website của ngành để trao đổi, chia sẻ thông tin và cập nhật các văn bản, hoạt động động về phòng chống tác hại thuốc lá. Tại các tuyến phố chính vào cửa ngõ Thủ đô; các quận, huyện, các cơ quan, trường học đều được treo pano và phát tờ rơi về các nội dung liên quan.

Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn về phòng chống thuốc lá trên diện rộng cho đông đảo cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, trường học, quận huyện; mạng lưới thanh tra viên; tuyên truyền viên tại 30 quận, huyện và 584 xã, phường về tác hại của việc hút thuốc lá, kế hoạch phòng chống đến năm 2020 và các văn bản liên quan.

Song song với đó, thành phố phát triển mạng lưới thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử phạt vi phạm; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra hoạt động buôn bán, kinh doanh, vận chuyển, nhập thuốc lá lậu và sử dụng thuốc lá.

Thành phố huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực và rõ nét; xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hàng năm; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chị Lò Thị Tuyên ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu sản phẩm nông sản với du khách đến từ Nhật Bản.

Các homestay trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian đã thu hút số lượng lớn khách du lịch, nhất là khách ngoại quốc. Họ bị thu hút bởi các món ăn đặc sản, được khám phá bản sắc văn hóa dân tộc, được thư giãn trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của những bản làng bình yên mang đặc trưng Tây Bắc…

Các làng biển tại phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà những ngày qua tàu thuyền về neo đậu, chuẩn bị các hoạt động cho Lễ hội Cầu ngư năm nay.

Những ngày qua, không khí tại khu vực biển phường Nại Hiên Đông và các phường ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khá rộn ràng, tất bật bởi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024 (dự kiến sẽ diễn ra từ 28/3/2024 đến 31/3/2024).

Múa Dậm Thuông ở lễ hội Xo May.

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp xã Mường Lai tổ chức thành công Lễ hội Xo May. Đây là một trong những lễ hội lớn của huyện Lục Yên dịp đầu xuân mới với các hoạt động văn hóa Tày diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, mang nhiều nét đẹp truyền thống, bản sắc riêng có của đồng bào địa phương.

Đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” xuất phát từ ga Huế đưa du khách vào TP Đà Nẵng.

Việc đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” khu đoạn Huế - Đà Nẵng không chỉ góp phần đảm bảo kết nối giao thông của người dân giữa TP Huế và Đà Nẵng mà còn là trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với 2 thành phố du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục