Hội chọi trâu Lục Yên lần thứ VI năm 2015

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/3/2015 | 5:57:00 PM

YBĐT - Trong hai ngày 4 – 5/3, tại huyện Lục Yên (Yên Bái) đã diễn ra vòng chung kết Hội chọi trâu truyền thống lần thứ VI năm 2015.

Hội chọi trâu năm nay có 32 "ông" trâu đuợc tuyển chọn kỹ lưỡng từ các xã trong huyện Lục Yên và nhiều địa phương khác khu vực lân cận như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai... Với hình thức thi đấu loại trực tiếp, 32 "ông" trâu đuợc chia thành 16 cặp để thi đấu. Năm nay, nhiều "ông" trâu đã được lựa chọn, huấn luyện, mang đến cho người xem những màn thi đấu ấn tượng, thú vị và đẹp mắt, thu hút được hàng vạn lượt khán giả đến xem và cổ vũ.  

Sau 35 trận thi đấu kịch tính, "ông" trâu số  49 của gia đình ông Tống Xuân Hoà đến từ thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã giành chức vô địch và nhận giải thưởng 55 triệu đồng.

Hội chọi trâu truyền thống của huyện Lục Yên lần thứ VI được tổ chức thường niên mỗi năm một lần vào dịp xuân về, là nét đẹp văn hoá truyền thống, nhằm khơi dậy và biểu dương lòng tự hào, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, hăng say lao động và tinh thần thượng võ của nhân dân các dân tộc trong huyện nói riêng và toàn tỉnh Yên Bái nói chung. Đây cũng là dịp để huyện Lục Yên giới thiệu, quảng bá tới du khách những giống trâu tốt của địa phương cũng như những tiềm năng, thế mạnh của huyện gắn với những giá trị văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của người dân bản địa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Thu Trang – Mạnh Cường

 

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục