Không phục dựng những lễ hội có nghi thức “đâm, chém” động vật

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2015 | 2:23:03 PM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không cấp phép, phục dựng lễ hội tràn lan; việc cấp phép phải thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

Lễ hội đâm trâu mừng năm mới Kỷ Sửu của đồng bào dân tộc Jơ Rai (Gia Lai).
Lễ hội đâm trâu mừng năm mới Kỷ Sửu của đồng bào dân tộc Jơ Rai (Gia Lai).

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Công văn số 943/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu các sở tiến hành rà soát, kiểm kê các loại hình lễ hội; trên cơ sở đó, phân loại, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Đối với các lễ hội được tổ chức định kỳ mà có nghi thức, nghi lễ, nội dung gây tranh cãi trong thời gian vừa qua (như “đâm trâu,” “chém lợn,” “cướp phết”…), các địa phương cần tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, các nhà khoa học để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp.

Công văn cũng nêu rõ: Không cấp phép mới, phục dựng đối với những lễ hội có hình thức, nội dung tương tự.

Trước đó, dư luận liên tục “dậy sóng” với những câu chuyện về lễ hội chém lợn ở Ném Thượng (Bắc Ninh), những màn ẩu đả, tranh cướp đến đổ máu ở lễ hội Gióng (Hà Nội) và lễ hội Phết (Phú Thọ)…

Đi cùng với đó là những tranh luận chưa có hồi kết về việc duy trì hay loại bỏ những lễ hội liên quan đến tục hiến sinh, nghi thức “chém-chọi-đâm” động vật; làm sao để hạn chế tình trạng lộn xộn trong các lễ hội.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2024 cho đến khi thông báo lại.

UBND huyện Văn Yên vừa có Thông báo số 575/TB-BTC về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện lần thứ 2 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục