Chùa Thầy và chùa Tây Phương đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/4/2015 | 7:53:09 AM

Tối 23-4, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách (huyện Quốc Oai, Hà Nội); đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia dành cho bộ tượng Di Đà Tam Tôn.

Một góc chùa Tây Phương.
Một góc chùa Tây Phương.

Tới dự lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Đặng Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu...

Chùa Thầy - Thiên Phúc tự được xây dựng từ thời Lý, nằm giữa vùng phong cảnh đẹp. Quần thể kiến trúc Chùa Thầy là một tổ hợp công trình lớn, cổ kính, trang trí điêu khắc tinh xảo, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên. Nơi đây còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý, gây ấn tượng đặc biệt là bộ tượng Di Đà Tam Tôn niên đại đầu thế kỷ XVII. Quần thể Chùa Thầy còn có những dãy núi và hang động kéo dài từ Sài Sơn đến Phượng Cách và Hoàng Xá, là sự bày đặt công phu của tạo hóa. Hội Chùa Thầy diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Ba âm lịch, là dịp trình diễn rối nước - một bộ môn nghệ thuật độc đáo có từ thời Lý mà Đức Thánh Từ Đạo Hạnh được tôn vinh là Tổ nghề.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách cho lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo huyện Quốc Oai.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Thạch Thất cũng đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật chùa Tây Phương và khai hội truyền thống năm 2015.

Chùa Tây Phương không chỉ có giá trị về kiến trúc nghệ thuật mà còn ẩn chứa giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống của người Việt cổ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên đã trao Bằng công nhận chùa Tây Phương là Di tích quốc gia đặc biệt và Quyết định công nhận Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn là Bảo vật quốc gia cho đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo huyện Thạch Thất, trụ trì chùa Tây Phương.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã tiến hành nghi thức dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương. Lễ hội chùa Tây Phương cũng chính thức khai mạc và kéo dài tới ngày 25-4.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2024 cho đến khi thông báo lại.

UBND huyện Văn Yên vừa có Thông báo số 575/TB-BTC về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện lần thứ 2 năm 2024.

Thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng và đề nghị các địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu" để đón đầu kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, thông tin về Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 2

Không gian các đầu bếp công diễn xác lập kỷ lục 150 món ăn kèm với bánh mì được trưng bày trên một mô hình bánh mì khổng lồ là điểm nhấn của Lễ hội Bánh mì lần 2 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục