Nhiều hoạt động trong ngày khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/4/2015 | 7:54:33 AM

Sáng 23-4 (tức ngày 5 tháng Ba Âm lịch), UBND thành phố (TP) Việt Trì (tỉnh Phú Thọ)  đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Thành phố Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Thành phố Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, UBND xã Hy Cương, TP Việt Trì đã hành lễ rước kiệu lễ vật tại đền Thượng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng với nghi thức trang trọng. 
 
Cùng ngày, tại TP Việt Trì đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - hành trình trở thành Di sản thế giới" tại Bảo tàng Hùng Vương - TP Việt Trì. Đây được coi là hoạt động mở đầu trong chương trình mùa hội năm Ất Mùi 2015. Triển lãm sẽ bế mạc ngày 10 tháng Ba Âm lịch.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015, hàng loạt hoạt động đã được khởi động trong ngày 5 tháng Ba âm lịch, bao gồm: Lễ phát hành đặc biệt bộ tem "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại" và khai mạc ngày Sách đất Tổ năm 2015 - Triển lãm sách, báo, tư liệu về hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (diễn ra tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh), Hội trại văn hóa, Liên hoan văn nghệ quần chúng, Liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ (tại Trung tâm Lễ hội - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng); Hội chợ Hùng Vương (tại quảng trường Hùng Vương - TP Việt Trì)…

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng còn tổ chức các giải thể thao quần chúng, bao gồm bóng chuyền nam, cờ tướng nam, vật dân tộc nam và bắn nỏ nam - nữ tại Trung tâm Lễ hội - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong nước và Đoàn nghệ thuật tỉnh Nara (Nhật Bản) diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, sân Bảo tàng Hùng Vương - TP Việt Trì và Trường Đại học Hùng Vương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội diễn ra liên tục từ ngày 23-4 đến hết ngày 28-4 (từ mùng 5 đến mùng 10 tháng Ba Âm lịch). Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (24-4, tức mùng 6 tháng Ba Âm lịch), lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra từ 7h đến 8h30 tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân (núi Sim - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng). Tiếp sau đó, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ diễn ra từ 9h đến 10h tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ (núi Vặn - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng). Tối cùng ngày, VCK Giải Bóng chuyền toàn quốc tranh Cúp Hùng Vương năm 2015 sẽ khai mạc tại Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ (chung kết và bế mạc vào mùng 9 tháng Ba Âm lịch).

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục