Độc đáo công viên văn hóa đất nung lớn nhất Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/5/2015 | 1:50:13 PM

Công viên văn hóa đất nung Thanh Hà là một trong những công trình độc đáo nhất cả nước. Đây cũng là điểm đến mới cho du khách khi thăm phố cổ Hội An.

Lấy ý tưởng từ chiếc bàn chuốt như vòng quay phát triển của làng nghề, và lấy hình ảnh của lò úp, lò ngửa tượng trưng cho sự hun đúc biến hoá của âm dương, Công viên văn hóa đất nung Thanh Hà tạo nên một không gian văn hoá, kết nối du khách với làng nghề, giữa các làng nghề với nhau; là nơi tổ chức các trại sáng tác, là trung tâm nghiên cứu phát triển các sản phẩm đa dạng của làng nghề trong bối cảnh hội nhập…
Công viên gồm 5 khu chức năng: Khu làng nghề Nam Diêu, khu trại sáng tác, khu xúc tiến thương mại, khu bảo tàng gốm và khu triển lãm ngoài trời.

Ở khu bảo tàng, du khách có thể tìm hiểu về quá trình phát triển nghề gốm qua các hiện vật, mô hình, hình ảnh, phù điêu, v.v…

Tại khu triển lãm ngoài trời, hàng loạt kỳ quan nổi tiếng thế giới được thu nhỏ và tái hiện sinh động như Kim tự tháp Ai Cập, đền Parthenon, đấu trường Colosseum, Khải hoàn môn, tháp nghiêng Pisa, nhà hát con sò… và các địa danh lịch sử, thành phố nổi tiếng của Việt Nam như Văn miếu-Quốc tử giám, Thành nội Huế, đô thị cổ Hội An…

Ngoài trưng bày hàng nghìn sản phẩm đặc trưng của các nghệ nhân làng gốm Thanh Hà, nơi đây còn giới thiệu công nghệ gốm thuộc các làng nghề nổi tiếng Việt Nam như: Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng, Chu Đậu, Hương Canh...

Công viên văn hóa đất nung Thanh Hà rộng gần 6.000m2, vốn đầu tư trên 22 tỷ đồng, được xây dựng tại làng gốm Thanh Hà - làng gốm nổi tiếng với lịch sử hơn 500 năm, nép mình bên dòng sông Thu Bồn hiền hòa, thơ mộng.

 Các nghệ nhân giới thiệu về lịch sử từng sản phẩm của làng nghề

 Đây còn là nơi để du khách tìm hiểu về lịch sử, cách bảo tồn làng nghề truyền thống

Công viên văn hóa đất nung Thanh Hà được coi là công viên gốm lớn và độc đáo nhất cả nước

 Các kỳ quan thế giới thu nhỏ bằng đất nung

Văn miếu Quốc tử giám bằng đất nung

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục