Hang Sơn Đoòng lọt top kỳ quan thiên nhiên châu Á

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/5/2015 | 1:59:36 PM

Theo danh sách 27 kỳ quan thiên nhiên đẹp ngỡ ngàng ở châu Á được Smarter Travel công bố, Việt Nam có 3 đại diện gồm vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng và huyện Cần Giờ.

Chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ Smarter Travel vừa công bố danh sách 27 kỳ quan đẹp ngỡ ngàng ở châu Á. Trong 27 địa danh được liệt kê, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đứng đầu danh sách, hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) xếp thứ 19 và vị trí 27 dành cho huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh-TP.HCM).

Theo Smarter Travel, Vịnh Hạ Long có hàng nghìn đảo lớn nhỏ với làn nước xanh màu ngọc, du khách nên trải nghiệm chuyến du thuyền qua đêm trên Vịnh và ngắm hoàng hôn ở những bãi biển yên bình.

Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới với chiều dài gần 9km, chứa đựng cả một con sông và khu rừng già. Nơi đây được phát hiện vào năm 1990, tuy nhiên mãi đến năm 2009, lòng hang mới được khám phá và thám hiểm một cách đầy đủ nhất.

Huyện Cần Giờ không chỉ có nhiều rừng ngập mặn mà còn là nơi chứa đựng nhiều giá trị về nghiên cứu sinh học với hơn 200 loài động vật và 150 loài thực vật khác nhau.

                                                                             (Theo VTV)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục