6 nước châu Âu được miễn thị thực nhằm thu hút khách du lịch đến Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/7/2015 | 9:40:37 PM

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức họp báo công bố về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2015).

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam sẽ được tổ chức trang trọng vào tối ngày 8/7/2015 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Cũng tại buổi lễ này sẽ vinh danh và trao tặng giải thưởng Du lịch Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, tạo điều kiện để khách du lịch lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch có thương hiệu và chất lượng tốt nhất.

Cũng nhân dịp này, để nâng cao chất lượng ngành du lịch và thu hút khách đến Việt Nam ngày một nhiều hơn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-Tg về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. Theo đó, Thủ tướng chỉ thị cho các cơ qua, ban, ngành, phối hợp tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và các văn bản có liên quan tạo thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là vấn đề đơn giản hóa thị thực nhập cảnh, kết nối hàng không, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch, phát huy vai trò của các hiệp hội du lịch; tăng cường công tác quản lý đến từng địa phương; quản lý giá cả, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch; bảo đảm vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… 


Tổng cục Du lịch đã tăng cường quảng bá, xúc tiến nhằm thu hút khách du lịch đến từ các nước châu Âu đến Việt Nam. Cụ thể là việc miễn thị thực nhập cảnh cho 06 nước gồm: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia và Belarus.

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch đã tổ chức các hoạt động truyền thông về hoạt động, vai trò và vị trí của ngành du lịch. Tổng cục Du lịch cũng đã tham mưu cho Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Ban kinh tế Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; phối hợp với Trường Cao đăng Văn hóa, nghệ thuật, du lịch Sài Gòn và Báo Thanh niên tổ chức cuộc thi tìm hiểu về du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội; tổ chức tọa đàm “Giải pháp phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập”; tổ chức diễu hành cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng 55 năm Ngày thành lập ngành du lịch.

                                                                           (Theo HNMO)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục