Đánh giá thực trạng đào tạo nghề du lịch

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/7/2015 | 1:17:23 PM

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) yêu cầu các cơ sở đào tạo ngành du lịch báo cáo công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch từ năm 2010 đến nay nhằm phục vụ cho việc xây dựng Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ VHTT&DL yêu cầu các cơ sở đào tạo trên toàn quốc báo cáo công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch từ năm 2010 đến nay theo các nội dung: Báo cáo thực trạng công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch tại các đơn vị từ năm 2010 đến nay: Thực trạng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch của đơn vị (cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên; chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo; công tác quản lý đào tạo); thực trạng đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch từ năm 2010 đến nay (quy mô, chất lượng đào tạo, liên kết, hợp tác trong đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội).

Đánh giá thực trạng công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch tại đơn vị, bao gồm những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

Công văn số 2672/BVHTTDL-ĐT của Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo nghề du lịch đề xuất các giải pháp tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội tại đơn vị: Hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch; tăng cường năng lực của các cơ sở đào tạo du lịch theo nhu cầu xã hội; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác nghiên cứu, thống kê phục vụ đào tạo du lịch; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (tài chính, công nghệ, công sức và kinh nghiệm) trong và ngoài nước cho đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu xã hội.

                                                                 (Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bức tượng cá ngựa phun nước tại Campuchia.

Gần đây, tỉnh Kampot ở Campuchia đã thu hút sự chú ý của cả du khách địa phương và quốc tế với sự thu hút của điểm du lịch mới nhất đó là bức tượng cá ngựa phun nước ấn tượng tại vịnh Kampot.

Các sản phẩm OCOP của huyện Mù Cang Chải được bày bán, giới thiệu tại Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Trên đà phát triển ngày càng mạnh mẽ, du lịch Yên Bái thúc đẩy vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội tại tất cả các địa phương. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hoá, con người, du lịch đã tạo cầu nối đưa các sản vật Yên Bái vươn khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các sản phẩm du lịch liên quan ẩm thực.

Khung cảnh thơ mộng mùa nước đổ khiến nhiều người mê đắm. (Ảnh: Thanh Miền)

Thời gian này, huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động mang đậm nét riêng có; khai thác hiệu quả lợi thế tại chỗ từng địa phương để thu hút du khách trong mùa nước đổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục