Kiên Giang đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2016

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/7/2015 | 8:23:05 AM

Năm Du lịch Quốc gia 2016 sẽ do Kiên Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phối hợp tổ chức.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015 ở Thanh Hóa.
Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015 ở Thanh Hóa.

Ngày 24/7 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2016 đã họp phiên thứ nhất để thảo luận các nội dung về Năm Du lịch Quốc gia 2016.

Theo kế hoạch dự thảo, Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại Kiên Giang và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Ngoài ra, sự kiện này còn có sự tham gia hưởng ứng của Hà Nội,thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế.

Địa phương chủ nhà Kiên Giang sẽ đăng cai 11 hoạt động như: Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Lễ hội kỷ niệm Ngày hy sinh Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ràng, Lễ hội Năm Văn hóa Du lịch và kỷ niệm 280 năm Ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các; Lễ giỗ Tổ Hùng Vương-Tân Hiệp, Lễ hội giỗ 4 nhà sư liệt sĩ-Châu Thành, Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Khai mạc Hội chợ triển lãm tiềm năng phát triển văn hóa-du lịch Việt Nam 2016, Ngày hội Văn hóa -thể thao và du lịch dân tộc Khmer Kiên Giang lần thứ X, Lễ hội Nghinh Ông- Kiên Hải.

Năm Du lịch quốc gia 2016 là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế du lịch tại Kiên Giang (trong đó có đảo Phú Quốc), các tỉnh ĐBSCL cũng như tích cực góp phần quảng bá du lịch Việt Nam theo quy mô quốc gia.

Năm Du lịch Quốc gia 2016 là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển, đảo; góp phần phát triển du lịch biển, đảo trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh và khu vực.

                                                                              (Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục