Hệ thống đu dây tự do sông Chày - Hang Tối lập kỷ lục dài nhất Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/7/2015 | 7:54:36 AM

Ngày 29/7, hệ thống đu dây tự do (zip-line) tour du lịch sông Chày - Hang Tối, Quảng Bình đã được công nhận là hệ thống zip-line 2 dây dài nhất Việt Nam.

Hệ thống zip-line Sông Chày - Hang Tối thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Hệ thống zip-line Sông Chày - Hang Tối thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với độ dài lên tới 400m, hệ thống đu dây tự do (zip-line) tour du lịch sông Chày - Hang Tối, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình được đánh giá là hình thức giải trí vô cùng hấp dẫn với những du khách thích trải nghiệm, chinh phục và khám phá. Hệ thống đu dây tự do này đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là hệ thống zip-line 2 dây dài nhất Việt Nam.

Theo ông Phan Thanh Nhiên - vận động viên leo núi từng chinh phục thành công đỉnh Everest (Nepal), hệ thống đu dây tự do sông Chày - Hang Tối ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ có độ dài kỷ lục mà còn được xây dựng tại nơi có địa thế rất đẹp. Do đó, đây sẽ là điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với du khách.

Hệ thống đu dây tự do sông Chày - Hang Tối được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014. Đây là hệ thống zip-line được đầu tư khá bài bản và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, hệ thống zip-line này đã phục vụ khoảng 30.000 lượt khách du lịch, trong đó có gần 25.000 lượt khách quốc tế.

Tham gia loại hình này, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác khám phá vẻ đẹp của tuyến du lịch sông Chày -Hang Tối từ trên không. Ngoài ra, du khách còn có thể di chuyển tới giữa dòng sông Chày bằng hệ thống cáp treo, sau đó thả mình tắm mát tại dòng sông xanh biếc và thơ mộng này.

(Theo VTV)

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục