Quảng Bình triển khai tuyến du lịch hang động mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2015 | 8:21:24 AM

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Quảng Bình công bố triển khai tuyến du lịch hang động mới, đó là hang Tiên tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa.

Bên trong hang Tiên.
Bên trong hang Tiên.

Hang Tiên, được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khảo sát lần đầu vào năm 1994, sở hữu những khối thạch nhũ tầng tầng lớp lớp như ruộng bậc thang, vài năm trước không hề có “tên tuổi” trong hệ thống hang động tại Quảng Bình nên được ví như là “thiên đường vô danh”.
Đây là hang động cuối cùng của hệ thống hang động Tú Làn trước khi chảy ra sông Rào Nan, nhập vào sông danh để chảy ra biển, thuộc ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá.

Hang Tiên có tổng chiều dài gần 3 km, gồm 2 nhánh gọi là Hang Tiên 1 và 2. Hang Tiên là hang động khô, chỉ tạo suối vào mùa lũ, cửa hang khá rộng với chiều cao gần 70 m và chiều rộng gần 50 m, do bị ngập nước vào mùa lũ nên nền hang được phủ một lớp cát mịn, bên cạnh những khối thạch nhũ khổng lồ.

Vòm hang có các vân đá rất độc đáo, kết cấu của hang cũng hình thành các vòm hang cao vút, có những nơi lên đến 100 m. Đặc biệt, nối giữa 2 nhánh hang Tiên 1 và hang Tiên 2 là khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ rất lớn.

Theo đó, tuyến du lịch này gồm có tour trong ngày, tour 2 ngày 1 đêm và tour nối của tuyến Tú Làn đến Cao Quảng. Tour hang Tiên sẽ được khai thác từ tháng 11 đến hết tháng 8 năm sau. Tour sẽ tạm ngưng trong tháng 9 và tháng 10 vì mùa lũ nước dâng cao.

Tuyến du lịch khám phá hang Tiên được xếp vào nhóm thám hiểm hạng nhẹ, rất nhiều du khách có khám phá tuyến du lịch này mà không gặp nhiều khó khăn về địa hình hay sức khỏe.

Sở VHTT&DL Quảng Bình cho biết, với sản phẩm du lịch mới này, tỉnh Quảng Bình mong muốn có đa dạng thêm tour tuyến, đáp ứng nhu cầu cho du khách khám phá cả mùa khô và mùa mưa trong năm.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục