Khai mạc Lễ hội thành Tuyên năm 2015

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/9/2015 | 10:20:37 PM

Tối 26/9, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội thành Tuyên năm 2015 với chủ đề “Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên”.

Mô hình “Trần Quốc Toản ra quân” của nhân dân tổ 9, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
Mô hình “Trần Quốc Toản ra quân” của nhân dân tổ 9, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

Lễ hội thành Tuyên là lễ hội thường niên của tỉnh vào dịp Tết Trung thu, những mô hình đèn Trung thu khổng lồ do người dân tự làm không những mang lại niềm vui cho thiếu nhi vùng cao mà còn đặt nền móng cho hoạt động văn hoá, lễ hội đặc sắc và trở thành thương hiệu riêng của tỉnh Tuyên Quang.

Lễ hội thành Tuyên được tổ chức với mục đích giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đặc biệt là những giá trị lịch sử, của quê hương cách mạng - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Điểm nhấn của Lễ hội là Đêm hội thành Tuyên với các hoạt động trình diễn các mô hình đèn Trung thu khổng lồ. Nhiều hoạt động lớn như: biểu diễn, giới thiệu các thể loại hát, múa Then, đàn tính; triển lãm về chủ đề “Di sản văn hóa Then Tày – Nùng – Thái Việt Nam; tọa đàm “Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Then trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; cùng với các hoạt động lễ hội là Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015.

Năm nay, có khoảng 92 mô hình đèn Trung thu của 7 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Lễ hội thành Tuyên năm nay có sự tham gia rước đèn Trung Thu của 6 huyện khác trong tỉnh làm cho Lễ hội càng thêm phần đặc sắc, ý nghĩa.

Ông Phạm Văn Bằng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 31, phường Tân Quang cho biết, ngay từ đầu tháng 8, những hộ dân ở tổ dân phố số 31 đã chuẩn bị làm đèn để chung vui với đêm hội. Năm nay, tổ dân phố số 31 làm mô hình “2 con dê qua cầu” dựa trên chuyện ngụ ngôn, với mong muốn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết của những người dân trong tổ dân phố. Bà con trong tổ thống nhất theo phương thức nhà nước cùng nhân dân tham gia lễ hội. Lễ hội với mục tiêu quảng bá du lịch của thành phố Tuyên Quang.

Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Lễ hội là dịp để giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về mảnh đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang.

(Theo VOV)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục