Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa tổ chức tại Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/9/2015 | 2:05:09 PM

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa (Monsoon music festival 2015 - MMF) sẽ được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội từ ngày 8 - 11/10/2015.

Monsoon music festival 2015.
Monsoon music festival 2015.

Đây là sân chơi hội nhập của các nghệ sĩ Việt Nam với quốc tế. 4 đêm diễn của Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa 2015 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc đầy màu sắc dành cho khán giả. Chương trình sẽ mang lại không khí sôi động đúng nghĩa của một lễ hội âm nhạc quốc tế với chất lượng chuyên môn cao và sự chuẩn bị tổ chức chu đáo.

Trong đêm diễn mở màn vào ngày 08/10 - được xem như một trong số đêm diễn hấp dẫn khán giả nhất nhờ sự quy tụ những nghệ sĩ đạt đủ yếu tố giải trí và thị trường, hàng loạt cái tên Vpop như Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Trung Quân, Tiên Tiên, Kimmese, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Thái Châu, DJ SlimV và dàn nhạc trẻ Maius Philharmonic, kết hợp cùng nhóm nhạc Đan Mạch - WhoMadeWho hứa hẹn sẽ cùng nhau mang đến một đêm nhạc "bùng nổ" tại sân khấu.

Đêm 09/10 cũng hấp dẫn không kém với sự tham gia của nhóm SpaceSpeakers với Hoàng Touliver, Kimmese, JustaTee, Cường Seven, Mr.A, Soobin, Nhật Thu, BigDaddy, Rhymastic, DJ Teddy và Tóc Tiên, cùng các nghệ sĩ quốc tế như Samaris (Iceland), Zara Mcfarlane (Anh), Catfish, Thomas Oliver.

Đêm 10/10 với điểm nhấn là set diễn 90 phút của "nữ hoàng Soul/RnB Anh Quốc" Joss Stone. Gương mặt từng đạt nhiều giải thưởng danh giá như Grammy, Brit, và 14 triệu album được bán trên khắp thế giới sẽ cùng các nghệ sĩ như Matt Robertson, DJ Shinichi Osawa (Nhật Bản), ngũ tấu Great Mountain Fire, và Pak Band (Việt Nam) đem lại cho khán giả một đêm diễn đầy màu sắc và cảm hứng.

Đêm diễn cuối của MMF 2015 vào ngày 11/10 được trông chờ khi có sự góp mặt của tứ tấu đàn dây nổi tiếng nhất mọi thời đại - BOND, cùng cô gái bé nhỏ đầy tính nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý. Họ sẽ cùng Samaya (Na Uy), nhóm From The Airport (Hàn Quốc) và DJ Việt kiều Demon Slayer khép lại một mùa MMF với nhiều cảm xúc và sự đón nhận của khán giả yêu nhạc.

Vào lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, năm 2014, sự kiện âm nhạc này đã thu hút hơn 30.000 khán giả tham dự, cùng đồng hành trong suốt 3 ngày liên tiếp diễn ra chương trình. Chương trình đã mang lại cho công chúng không khí sôi động đúng nghĩa của một lễ hội âm nhạc chuyên nghiệp quốc tế, hình thành một sản phẩm văn hoá của cộng đồng và cho cộng đồng với chất lượng chuyên môn âm nhạc cao, kỹ thuật và kỹ năng tổ chức chuyên nghiệp.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục