Thành công từ quyết tâm cao

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/11/2015 | 9:40:43 AM

YBĐT - Anh Lò Văn Bình, dân tộc Thái là người đầu tiên ở thôn Chao Hạ I, xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ) phát triển mô hình du lịch cộng đồng ở trong thôn. Từ làm du lịch, không những anh đã cải thiện được cuộc sống gia đình, mà còn là tấm gương đoàn viên tiêu biểu làm giàu từ khai thác lợi thế địa phương, góp phần tạo nên điểm đến ấn tượng của nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế khi đến với Nghĩa Lộ.

Anh Bình (bên phải) đưa khách nước ngoài đi thăm quan làng bản của đồng bào Thái ở Mường Lò.
Anh Bình (bên phải) đưa khách nước ngoài đi thăm quan làng bản của đồng bào Thái ở Mường Lò.

Xuất phát từ ý tưởng làm giàu từ phát triển du lịch cộng đồng, đoàn viên Lò Văn Bình, sinh năm 1986 đã đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm làm du lịch ở nhiều nơi như huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và những hộ đã làm du lịch ở Nghĩa Lộ. Từ đó, anh chủ động xây dựng nhà cửa, chuẩn bị các điều kiện về sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ của khách và liên kết với các công ty lữ hành trong nước để thu hút khách du lịch đến với gia đình mình. Trung bình mỗi tuần, anh đón từ 3 đến 5 đoàn khách và mỗi ngày có từ 2 đến 7 khách ăn nghỉ tại nhà. Khách đến với gia đình anh, luôn được nhiệt tình đón tiếp. Ngoài việc ăn nghỉ của khách, vợ chồng anh Bình còn tạo cho khách có cơ hội trải nghiệm, khám phá các công việc của nhà nông như: giã gạo, hái rau, nấu ăn và tham quan cánh đồng Mường Lò...

Ông Marien Cooler - du khách Hà Lan cho biết: vợ chồng ông vừa từ Hà Lan sang đây du lịch, nhưng ông bà đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên cũng như sự gần gũi của người dân nơi đây. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình của anh Bình rất cởi mở, thân thiện và chu đáo. Vợ chồng ông rất hài lòng khi chọn nhà anh Bình làm điểm dừng chân.

Du khách cùng trải nghiệm các công việc tại gia đình anh Bình.

Nhờ vậy, chỉ mới tham gia làm du lịch cộng đồng từ năm 2013 đến nay, nhưng thu nhập của gia đình anh Bình tăng lên đáng kể, trở thành hộ khá giàu trong thôn. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2015 đến nay, anh đã đón 60 đoàn khách ngoại quốc. Nhận thấy rõ hiệu quả của làm du lịch cộng đồng, anh Bình đã tuyên tuyền, hướng dẫn cho nhiều đoàn viên thanh niên trong thôn, trong xã cùng làm theo. Hiện nay, xã Nghĩa Lợi đã có 6 hộ đoàn viên làm du lịch cộng đồng và riêng thôn Chao Hạ I có 2 hộ. Đoàn xã Nghĩa Lợi đang có kế hoạch tiếp tục liên hệ với các cơ quan chuyên môn để mở các lớp hướng dẫn làm du lịch nhằm thu hút các hộ đoàn viên tham gia làm du lịch cộng đồng, qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hạn chế đoàn viên phải đi làm ăn xa.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế từ làm du lịch cộng đồng, đoàn viên Lò Văn Bình còn luôn năng động, dám nghĩ dám làm. Anh đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đầu tư chăn nuôi lợn thịt theo hướng sản xuất hàng hóa. Mỗi năm anh xuất chuồng 3 lứa lợn, cho thu khoảng 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm anh còn gieo cấy 2.600 m2 ruộng 2 vụ lúa, thuê thêm 1.000 m2 nữa để trồng ngô vụ đông, thu về hơn 50 triệu đồng. Ước tính, tổng thu nhập mỗi năm của gia đình anh Bình đạt gần 200 triệu đồng.

Hiện nay, anh Bình đang theo đuổi dự định mở rộng quy mô làm du lịch cộng đồng. Đặc biệt, là sẽ phối hợp với các đoàn viên thanh niên trong thôn, xã cùng hợp tác phát triển. Để chuẩn bị cho lộ trình những năm tiếp theo, anh đã đăng ký học tiếng Anh; học nghiệp vụ du lịch; học chế biến một số món ăn Việt, Á, Âu để thỏa mãn nhu cầu của du khách. Với quyết tâm ấy, chắc chắn gia đình anh Bình sẽ tiếp tục gặt hái những thành công ngày càng cao hơn. 

Nguyễn Thư - Khánh Linh

Các tin khác
Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2024 cho đến khi thông báo lại.

UBND huyện Văn Yên vừa có Thông báo số 575/TB-BTC về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện lần thứ 2 năm 2024.

Thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng và đề nghị các địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu" để đón đầu kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, thông tin về Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 2

Không gian các đầu bếp công diễn xác lập kỷ lục 150 món ăn kèm với bánh mì được trưng bày trên một mô hình bánh mì khổng lồ là điểm nhấn của Lễ hội Bánh mì lần 2 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục