Ngày hội Ôm quốc tế được tổ chức tại thnahf phố Hồ Chí Minh 

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/7/2016 | 8:17:23 AM

Ngày hội Ôm quốc tế - International Free Hugs Day sẽ được tổ chức vào ngày 24-7 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh với khẩu hiệu: “Embracing the Heart, sharing the Love – Ôm trọn trái tim, san sẻ yêu thương” để đồng hành cùng ngày hội Free Hugs trên toàn thế giới.

Những cái ôm chia sẻ, đồng cảm.
Những cái ôm chia sẻ, đồng cảm.

Với mục đích giúp mọi người rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện để kết nối mọi người gần nhau hơn; giúp xã hội có cái nhìn thoáng hơn, cởi mở hơn về cách cư xử giữa con người với nhau, đồng thời giúp các bạn trẻ nhận thức, hiểu hơn về việc sẻ chia, lan rộng tình cảm trong cộng đồng; Hướng mọi người làm quen với một hình thức quan tâm, san sẻ, bày tỏ tình cảm là những cái ôm đơn giản nhưng ấm áp và đậm tính văn minh, văn hoá do ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ, internet và mạng xã hội, cùng với sự ra đời của của các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính quá mạnh mẽ đã vô tình hình thành nên một bộ phân những người trẻ có xu hướng sống thiếu kết nối và quên đi cách biểu lộ cảm xúc, sự quan tâm trong đời sống xã hội thực tế. Bên cạnh đó, việc bộc lộ tình cảm thân thiết như những cái ôm vẫn còn bị nhìn nhận một cách thờ ơ, e ngại tại Việt Nam.

Free Hugs Day là một hoạt động thường niên của tổ chức phi lợi nhuận Free Hugs Vietnam (FHV). Trải qua nhiều thay đổi và vượt qua nhiều định kiến, chiến dịch Free Hugs tại Việt Nam ngày càng phát triển về số lượng người tham gia và góp phần lan tỏa những thông điệp sống tích cực trong cộng đồng.

Được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2007 cho đến nay, chương trình đã thu hút được hàng trăm bạn trẻ cùng tham gia và nhân rộng tinh thần san sẻ yêu thương trên khắp mọi miền Tổ quốc, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng người dân thành phố  và khách du lịch.

Chiến dịch Free Hugs lần đầu tiên được anh chàng Juan Mann khởi xướng vào năm 2004 tại Úc. Khi đó, anh vì cảm thấy quá cô đơn và mệt mỏi bởi cuộc sống nên đã cầm một tấm bảng mang dòng chữ FREE HUGS đứng trên đường phố Sydney hối hả đợi một người nào đó đến ôm mình. Đáp lại anh là những ánh mắt nhìn chăm chăm, nghi ngại: “Hẳn là một tay thần kinh!” Sau 15 phút lạc lõng cho đến khi có ai đó vỗ nhẹ vào anh. Một bà cụ già, cụ kể về chú cún ở nhà mới chết lúc sáng, và hôm nay là kỷ niệm con gái cụ, người đã mất trong một tai nạn xe hơi. Anh sụp người, ôm chặt người phụ nữ.

Nhiều tháng sau, Juan Mann đã tiếp tục cho đi vô số những cái ôm tự nguyện như thế, những cái ôm không phân biệt về giới tính, tuổi tác. Mãi cho đến 22/9/2006, một video về Juan Mann được phát tán trên Youtube, thu hút hơn 74 triệu người quan tâm. Cử chỉ đẹp của Juan đã được lặp lại bởi nhiều tình nguyện viên tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục