Lễ hội salsa lớn nhất thế giới tại Colombia

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/12/2016 | 8:44:20 AM

Cứ mỗi dịp cuối năm, tại thành phố Santiago de Cali, phía tây Colombia, lại diễn ra lễ hội nhảy salsa lớn nhất thế giới.

Bên cạnh sự trình diễn của các vũ công địa phương, năm nay còn sự góp mặt của các đoàn đến từ nước ngoài. Được coi là sự kiện văn hóa thường niên quan trọng tại Colombia. Lễ hội này thu hút rất đông du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Luis Alberto Sevillano - Đại diện ban tổ chức cho hay: "Lễ hội này thu hút hơn 1.500 vũ công tham gia trên suốt chặng đường kéo dài 2 km. Santiago de Cali là thành phố khởi xướng cho sự kiện này. Đó là lý do Salsodromo là lễ hội nhảy salsa lớn nhất thế giới và sự kiện thu hút khách du lịch nổi tiếng của Colombia".

Để được tham gia trong sự kiện quan trọng này, các vũ công đều đã phải tập luyện chăm chỉ trong nhiều tháng. Đó là chưa kể, họ còn phải tốn khá nhiều chi phí để sắm sửa cho mình những bộ trang phục biểu diễn cầu kỳ và bắt mắt nhất.

"Vũ công nào tham dự lễ hội cũng trình diễn hết mình để nhận được nhiều tràng pháo tay nhất từ khán giả. Chúng tôi muốn ai tới đây cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc", chị Lina Ante - vũ công tham gia lễ hội, hào hứng chia sẻ.

Năm nay, lễ hội salsa kéo dài 6 ngày này dự kiến thu hút gần 250.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới và sự góp mặt của các đoàn vũ công nước ngoài đến từ Đức, Pháp, Mỹ và Thụy Sĩ.

(Theo VTV)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục