Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/3/2017 | 9:12:44 AM

Tối 12/3, tại Quảng trường 7/5, TP Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã long trọng khai mạc Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh lần thứ V.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham gia hội xòe của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tại Lễ hội Hoa Ban năm 2017.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham gia hội xòe của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tại Lễ hội Hoa Ban năm 2017.

Dự khai mạc Lễ hội Hoa Ban có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng đoàn đại biểu của các bộ, ngành Trung ương; đoàn đại biểu các tỉnh nước bạn Lào và hàng nghìn đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Phát biểu Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết: Điện Biên tự hào là vùng đất gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, là trung tâm của Hoa Ban, vùng đất của 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, với bản sắc văn hóa phong phú; là một bộ phận cấu thành văn hóa Tây Bắc và làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ và bản sắc văn hoá các dân tộc trong tỉnh là vấn đề có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội to lớn, nhằm khai thác những tiềm năng, thế mạnh phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Xác định được tầm quan trọng đó, Lễ hội Hoa Ban đã được tỉnh Điện Biên tiến hành tổ chức thường niên vào dịp trung tuần tháng 3 hàng năm - thời điểm mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử - một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các hoạt động của Lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Quốc gia và 19 dân tộc trong tỉnh, từ đó giới thiệu hình ảnh, con người vùng đất Điện Biên Phủ anh hùng đến với đông đảo bạn bè và du khách trong, ngoài nước, làm tiền đề để thúc đẩy du lịch Điện Biên phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên 2017 khai mạc bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Rực rỡ mùa Hoa Ban" do hơn 250 nghệ sĩ, diễn viên của Trung ương, địa phương và diễn viên quần chúng từ các đơn vị, các trường chuyên nghiệp, các bản làng trong khu vực biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật bao gồm 3 chương: "Huyền thoại một loài hoa"; "Thắm mãi những màu hoa"; "Điện Biên hội tụ và tỏa sáng" nhằm giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước về cội nguồn Hoa Ban, mảnh đất Điện Biên - Tây Bắc huyền thoại, trữ tình, khung cảnh lao động hăng say của đồng bào các dân tộc Điện Biên trên thung lũng vàng Mường Thanh trù phú; bên cạnh đó, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của người dân Điện Biên với công ơn to lớn của những vị tướng trong lòng dân (thủ lĩnh Lạng Chượng, người khai hoang bờ cõi xây dựng bản Mường; thủ lĩnh áo nâu Hoàng Công Chất đánh giặc xây thành bản Phủ, giữ đất biên cương; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng của lòng dân, người con vĩ đại của dân tộc).

Lễ hội cũng khắc họa tình đoàn kết gắn bó giữa Hà Nội trái - tim hồng non sông và Điện Biên - phên dậu biên cương, sự gắn bó đoàn kết giữa đồng bào miền xuôi, miền ngược trong sắc thắm hoa đào, hoa ban...

Được tổ chức thường niên từ năm 2014, Lễ hội Hoa Ban đã trở thành một thương hiệu du lịch đặc sắc riêng của tỉnh Điện Biên, là nơi mà đồng bào các dân tộc và du khách được đắm chìm trong không gian văn hóa gắn với loài hoa ban.

Lễ hội Hoa Ban 2017 sẽ được diễn ra từ ngày 12 - 14/3 với hoạt động chính như: Triển lãm văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; trưng bày triển lãm ảnh, sách, sản phẩm, quà tặng du lịch; tổ chức giải bóng chuyền, giải việt dã; thi đấu, giao lưu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; thi xe đạp thồ; liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống các dân tộc; trình diễn lễ hội và nghi thức văn hóa dân gian.

Đặc biệt năm nay, tại Lễ hội Hoa Ban có điểm nhấn mới đó là cuộc thi "Người đẹp Hoa Ban" với sự tham gia của người đẹp 5 tỉnh Tây Bắc, vượt qua các vòng sơ tuyển, sơ khảo 20 người đẹp sẽ được chọn ra để tham dự đêm chung kết vào ngày 14/3.

(Theo VTV)

Các tin khác
Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bức tượng cá ngựa phun nước tại Campuchia.

Gần đây, tỉnh Kampot ở Campuchia đã thu hút sự chú ý của cả du khách địa phương và quốc tế với sự thu hút của điểm du lịch mới nhất đó là bức tượng cá ngựa phun nước ấn tượng tại vịnh Kampot.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục