Việt Nam tham gia lễ hội Tháng Di sản châu Á-Thái Bình Dương

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/5/2017 | 8:46:45 AM

Tham gia lễ hội có 11 nước và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines, Nepal, Bangladesh và Pakistan.

Gian hàng Việt Nam tại lễ hội thu hút khách tham quan.
Gian hàng Việt Nam tại lễ hội thu hút khách tham quan.

Ngày 13/5, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York, Mỹ gồm Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Lãnh sự quán, Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam và đông đảo cán bộ, lưu học sinh Việt Nam đang làm việc, học tập tại New York đã tham gia lễ hội Tháng Di sản châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Stony Brook, hạt Sufolk, New York.

Tham gia lễ hội có 11 nước và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines, Nepal, Bangladesh và Pakistan. Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cùng các đại sứ các nước cũng tới dự.

Tại sự kiện này, phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan khác của Việt Nam tại New York đã giới thiệu với khách tham quan những danh lam thắng cảnh của đất nước hình chữ S, vẻ đẹp của những tà áo dài truyền thống; nhiều loại hàng thủ công mỹ nghệ, trà, càphê và những tiết mục nghệ thuật bằng nhạc cụ dân tộc... mang đậm nét văn hóa Việt, thu hút rất đông người tham quan, thưởng thức.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết đây là năm thứ 9 Việt Nam tham dự lễ hội Tháng Di sản châu Á Thái Bình Dương. Đây là dịp để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa phong phú và lâu đời. Những gian hàng thủ công mỹ nghệ và các tiết mục nghệ thuật đã thể hiện tài năng, sự sáng tạo cùng bàn tay khéo léo của con người Việt Nam.

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc sẽ quyên góp số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trà và cà phê để trợ giúp trẻ em Syria trong chuỗi hoạt động từ thiện do Liên hợp quốc khởi xướng.

Lễ hội Tháng Di sản châu Á-Thái Bình Dương thường niên do Ủy ban Tư vấn Mỹ-châu Á của hạt Suffolk (SCAAAB) tổ chức nhằm giới thiệu với công chúng Mỹ và bạn bè quốc tế những nét văn hóa đặc sắc của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á-Thái Bình Dương và mở ra cơ hội để giao lưu văn hóa giữa người dân các nước.

Trong khuôn khổ lễ hội, khách tham quan đã được thưởng thức các điệu múa dân gian và nhạc cụ dân tộc truyền thống độc đáo của các nước.

Trong sinh hoạt văn hóa Mỹ, tháng 5 được gọi là Tháng Di sản văn hóa châu Á và Thái Bình Dương. Các thành phố tập trung đông người gốc Á sinh sống như California, New York thường có nhiều hoạt động tôn vinh nét đẹp của nền văn hóa tồn tại hơn 5.000 năm này.

(Theo TTXVN) 

Các tin khác
Chị Lò Thị Tuyên ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu sản phẩm nông sản với du khách đến từ Nhật Bản.

Các homestay trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian đã thu hút số lượng lớn khách du lịch, nhất là khách ngoại quốc. Họ bị thu hút bởi các món ăn đặc sản, được khám phá bản sắc văn hóa dân tộc, được thư giãn trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của những bản làng bình yên mang đặc trưng Tây Bắc…

Các làng biển tại phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà những ngày qua tàu thuyền về neo đậu, chuẩn bị các hoạt động cho Lễ hội Cầu ngư năm nay.

Những ngày qua, không khí tại khu vực biển phường Nại Hiên Đông và các phường ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khá rộn ràng, tất bật bởi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024 (dự kiến sẽ diễn ra từ 28/3/2024 đến 31/3/2024).

Múa Dậm Thuông ở lễ hội Xo May.

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp xã Mường Lai tổ chức thành công Lễ hội Xo May. Đây là một trong những lễ hội lớn của huyện Lục Yên dịp đầu xuân mới với các hoạt động văn hóa Tày diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, mang nhiều nét đẹp truyền thống, bản sắc riêng có của đồng bào địa phương.

Đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” xuất phát từ ga Huế đưa du khách vào TP Đà Nẵng.

Việc đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” khu đoạn Huế - Đà Nẵng không chỉ góp phần đảm bảo kết nối giao thông của người dân giữa TP Huế và Đà Nẵng mà còn là trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với 2 thành phố du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục